Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Brunei đi vào chiều sâu, thiết thực hơn

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn; đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei 2023-2027...
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN.

Chiều 16/11, theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.

Trong không khí chân thành, cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam - Brunei trong chặng đường hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ, trở thành Đối tác toàn diện năm 2019 nhân dịp Quốc vương thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei 2023-2027 với 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hợp tác về dầu khí, hóa chất, sản xuất sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng mời Quốc vương Brunei thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới, chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2019. Quốc vương nhấn mạnh Brunei thực sự coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và trên tinh thần đó, nhất trí với những đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai bên cùng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc và APEC, nỗ lực duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh, đoàn kết và tự cường. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tin bài liên quan