Gói biện pháp này được chuẩn bị trong nửa đầu năm ngoái khi EU đang đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhưng sau đó đã bị tạm dừng trong sáu tháng khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung về thoả thuận thương mại vào tháng 8/2025.
Tuy nhiên, những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước về việc áp thuế mới đối với tám quốc gia châu Âu vì liên quan đến vấn đề Greenland đã biến gói biện pháp trả đũa thành một công cụ hữu hiệu để EU sử dụng nếu Tổng thống Trump thực hiện quyết định áp thuế.
Nhưng trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Trump tuyên bố đã hủy bỏ kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia châu Âu liên quan đến Greenland. Sự đảo chiều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump đến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos vào thứ Tư (21/1).
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, một thỏa thuận với Tổng thống Trump đã được đạt được sau khi hai bên thảo luận về an ninh khu vực Bắc Cực, khiến ông ngay lập tức hủy bỏ các lời đe dọa áp thuế đối với các đồng minh châu Âu.
"Với việc loại bỏ mối đe dọa thuế quan từ phía Mỹ, giờ đây chúng ta có thể quay trở lại công việc quan trọng là thực hiện tuyên bố chung giữa EU và Mỹ", Olof Gill, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết.
Ngoài ra, ông cho biết Ủy ban châu Âu sẽ sớm đưa ra đề xuất "gia hạn các biện pháp đối phó đã bị tạm dừng, dự kiến hết hạn vào ngày 7/2", đồng thời, các biện pháp này sẽ được tạm dừng thêm sáu tháng nữa.
"Để làm rõ hơn - các biện pháp sẽ vẫn bị tạm dừng, nhưng nếu chúng ta cần đến chúng vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, chúng có thể được khôi phục", ông cho biết.