Gây hậu quả nghiêm trọng, Phó chủ tịch UBND TP. Hội An bị kỷ luật cảnh cáo

0:00 / 0:00
0:00
Vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hội An gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: thegioihoinhap.vn

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: thegioihoinhap.vn

Ngày 16/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hội An bằng hình thức Cảnh cáo.

Vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng được xác định gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm phát sinh đơn thư; làm giảm uy ín của bản thân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Trước đó, ngày 23/8/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 (ngày17/8/2021), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An, TP Hội An.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Thế Hùng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Cẩm Thanh triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Đối với ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xác định, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hội An, ông Hùng đã ký tờ trình đề nghị UBND TP.Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật.

Vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hội An chỉ đạo tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tin bài liên quan