Giá vàng hôm nay ngày 23/11: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 23/11: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi vàng thế giới nhích nhẹ, được hỗ trợ bởi chỉ số USD thấp hơn và giá dầu thô cao hơn, thì giá vàng trong nước vẫn trong trạng thái điều chỉnh nhẹ.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 100.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 23/11 tiếp tục giảm 100.000 đồng/lượng, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,4 – 67,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,4 – 67,4 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 80.000 đồng/lượng so với hôm qua, hiện đứng ở mức 52,78 – 53,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ tăng nhẹ 1,7 USD lên mức 1.739,9 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng không có nhiều biến động và đứng ở mức 1.739,2 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York nhích nhẹ 0,3 USD lên mức 1.739,9 USD/ounce.

Vàng nhích nhẹ do chỉ số USD thấp hơn và giá dầu thô cao hơn. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm, điều đó cũng hạn chế việc bán ra các kim loại trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, các ca nhiễm Covid tại Trung Quốc không ngừng gia tăng. Các bản tin đang gọi Bắc Kinh, thành phố lớn nhất Trung quốc là một “thị trấn ma”. Một số nhà phân tích cho rằng 20% ​​nền kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các đợt phong tỏa do Covid-19.

Một nội dung đáng quan tâm khác chính là biên bản của Cục Dự trữ Liên bang có thể cho thấy nhiều ý kiến trái chiều về những việc làm đối với lạm phát tiếp tục tăng quá nóng. Loretta Mester, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland cho biết tốc độ tăng lãi suất có thể chậm lại, nhưng các số liệu lạm phát vẫn chưa đủ thuyết phục để dừng hoàn toàn việc tăng lãi suất.

Bài báo trên Bloomberg News cũng cho biết: “Một số quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng họ có thể xem xét tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo vào giữa tháng 12, với quyết định cuối cùng tùy thuộc vào những gì xảy ra với nền kinh tế”.

Tuy nhiên, một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang vẫn cực kỳ hiếu chiến, chẳng hạn như chủ tịch James Bullard của Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, người gần đây đã nói rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cần tăng lãi suất lên tới 7% để gây áp lực giảm lạm phát. Một thành viên cực kỳ diều hâu khác của Cục Dự trữ Liên bang Neel Kashkari, Chủ tịch Fed của Minneapolis nói rằng Cục Dự trữ Liên bang cần “tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đã ngừng leo thang”.

Theo công cụ FedWatch của CME, có 75,8% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu tăng lãi suất chỉ 50 điểm cơ bản vào tháng 12, phá vỡ chu kỳ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản như họ đã thực hiện trong 4 kỳ FOMC liên tiếp gần đây. Xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12 thấp hơn một chút so với xác suất được đánh giá 24 giờ trước là 80,6%.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 11 vào thứ Tư, một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ Tạ ơn bắt đầu ở

Với mức giá khoảng 1.739,2 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 52,7 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 14,72 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 107,08 điểm.

Tỷ giá trung tâm hôm nay ngày 23/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.672 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.488 – 24.856 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 24.850 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 24.600 – 24.856 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 24.950 đồng/USD và bán ra là 25.050 đồng/USD.

Tin bài liên quan