Thị trường vừa khép lại 8 khá tích cực khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 96 điểm, tương ứng tăng 5,55%, ngắt đà giảm điểm của 2 tháng trước đó. Đặc biệt là chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp vào cuối tháng với nhiều điểm sáng khi thị trường đón nhận những thông tin lạc quan về nâng hạng, trong đó, khối ngoại đã mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong tuần cuối tháng và xác nhận tháng 8 là tháng bán ròng thấp nhất kể từ đầu năm.
Theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCK VPS, trong những tuần đầu tháng 9, VN-Index nhiều khả năng vận động theo hướng vừa tăng vừa tích lũy, đan xen các phiên rung lắc và biến động mạnh khi tiếp cận các vùng 1.830 - 1.850 điểm, xa hơn là 1.870 điểm. Chính sách vĩ mô, tiến trình nâng hạng và triển vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết sẽ là những biến số quan trọng quyết định xu hướng thị trường.
Quay lại diễn biến giao dịch phiên sáng 3/9, thị trường có phần khá ảm đạm sau kỳ nghỉ lễ dài ngày khi dòng tiền vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát. Trong khi đó, áp lực bán trở lại trên diện rộng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử và VN-Index quay đầu điều chỉnh sau 7 phiên tăng liên tiếp.
Chỉ số VN-Index đang biến động quanh mốc 1.810 điểm, thậm chí có thời điểm thủng vùng giá này khi các nhóm cổ phiếu trụ cột bank-chứng-thép, nhóm bất động sản đều giảm, trong đó riêng mã lớn VIC đã lấy đi hơn 11 điểm của chỉ số chung.
Trong bối cảnh hầu hết các nhóm đang điều chỉnh, nhóm cổ phiếu năng lượng đang là tâm điểm của thị trường khi hầu hết các mã đều giao dịch khởi sắc bởi diễn biến giá dầu thế giới tăng mạnh. Cụ thể, sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau, chấm dứt nhiều tuần tương đối yên lặng tại Trung Đông, giá dầu đã tăng mạnh, với dầu Brent tăng khoảng 1% lên trên mốc 95 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI cũng ghi nhận mức tăng gần 1% lên mốc 91 USD/ounce.
Hiện các cổ phiếu BSR, PVD, GAS, PLX, PVT, PVC đều ghi nhận mức tăng hơn 1-2%, có thời điểm tăng hơn 3%.
Sau khi lùi về sát mốc 1.800 điểm, lực cầu hấp thụ đã gia tăng, giúp thị trường bật hồi, thu hẹp đáng kể đà giảm của thị trường.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 91 mã tăng và 203 mã giảm, VN-Index giảm 10,51 điểm (-0,57%), xuống 1.821,61 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 282,2 triệu đơn vị, giá trị 8.028 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 12% về lượng và 17% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước ngày 28/8. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 24,2 triệu đơn vị, giá trị 1.057 tỷ đồng.
Một trong những động lực giúp thị trường bật hồi tích cực chính là mã lớn VIC tìm lại sắc xanh, trong khi VHM thu hẹp đà giảm đáng kể. Chốt phiên sáng nay, VIC tăng nhẹ 0,1%, còn VHM giảm nhẹ 0,3%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán vẫn chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ. Tuy nhiên, một vài điểm sáng ngành như SSB ngược dòng, chốt phiên tăng 5,3% lên mức giá cao nhất phiên sáng; hay VIX tăng 1,1% với thanh khoản dẫn đầu thị trường đạt hơn 18 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu năng lượng và phân bón là điểm sáng thị trường bởi sắc xanh bao phủ toàn ngành. Trong đó, BSR tăng 2,98%, DPM tăng 4,5%, là hai mã giao dịch sôi động nhất nhóm, đạt trên dưới 7 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, thị trường cũng quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.
Chốt phiên, sàn HNX có 43 mã tăng và 66 mã giảm, HNX-Index giảm 2,09 điểm (-0,73%), xuống 282,68 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21,1 triệu đơn vị, giá trị 363 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đã đóng góp 1,14 triệu đơn vị, giá trị hơn 12 tỷ đồng.
Cổ phiếu SHS giao dịch sôi động nhất thị trường với 4,4 triệu đơn vị khớp lệnh, chốt phiên giảm nhẹ 0,6%; trong khi CEO tăng 0,8% và khớp lệnh 3,6 triệu đơn vị.
Trên UPCoM, thị trường giao dịch phân hóa và UPCoM-Index vẫn giữ đà tăng nhẹ.
Chốt phiên sáng, UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,26%), lên 127,83 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,3 triệu đơn vị, giá trị 160 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.
Ba cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất thị trường đều đạt hơn 1 triệu đơn vị và diễn biến cùng khởi sắc, gồm AAS tăng 5,2%, OIL tăng 2,2%, MSR tăng 1,5%.