Giới đầu tư Phố Wall tiếp tục giao dịch chậm lại trước thềm hội nghị của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ thêm một phiên ít thay đổi trong ngày thứ Ba (19/8), khi giới đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát, chờ đợi cuộc họp tại Jackson Hole của Fed vào cuối tuần này.
Ảnh minh họa: AFP.

Ảnh minh họa: AFP.

Hội nghị chuyên đề thường niên hàng năm tại Jackson Hole của Fed được ấn định diễn ra từ thứ Năm đến thứ Bảy, và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Sáu dự kiến sẽ là sự kiện được đông đảo giới phân tích dõi theo, nhằm tìm kiếm bất cứ manh mối nào về dự báo của Fed về nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Công ty nghiên cứu dữ liệu DataTrek đã thống kê chỉ số S&P 500 trong năm ngày giao dịch trước và sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed tại hội nghị thường niên này kể từ năm 2010. Theo đó, chỉ số trên tăng trung bình 0,9% trong giai đoạn này, với phần lớn đà tăng diễn ra sau bài phát biểu.

Cũng về mặt chính sách, nhận xét từ Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Michelle Bowman sẽ được công bố vào cuối ngày. Bà Bowman, người đang được xem xét cho vị trí Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ tới đã lên tiếng ủng hộ ít nhất ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Ngoài sự kiện tại Jackson Hole, thị trường còn tập trung vào kết quả kinh doanh quý từ các công ty bán lẻ lớn như Walmart và Target và cuối tuần này, để xem xét chi tiết hơn về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ.

Đáng chú ý khác trong phiên hôm nay là đà sụt của của cổ phiếu bán dẫn, với cổ phiếu Nvidia mất 3.5%, trong khi AMD và Broadcom lần lượt giảm 5,4% và 3,6%. Cổ phiếu Palantir sụt hơn 9%, trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc S&P 500.

Kết thúc phiên 19/8: Chỉ số Dow Jones tăng 10,45 điểm (+0,02%),lên 44.922,27 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 37,78 điểm (-0,59%), xuống 6.411,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 314,82 điểm (-1,46%), xuống 21.314,95 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng, khi các nhà đầu tư kỳ vọng cao hơn vào cơ hội kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, sau các cuộc đàm tại Washington giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine và châu Âu.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,69% lên 557,81 điểm.

Thị trường được thúc đẩy bởi hy vọng về việc có thêm nhiều cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa đảm bảo an ninh cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh với Ukraine và một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu, mặc dù có rất ít chi tiết cụ thể.

Ông Trump còn cho biết một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang được xúc tiến thực hiện.

Cổ phiếu quốc phòng châu Âu theo đó giảm 2,6%, đánh dấu ngày giảm mạnh nhất trong hơn một tháng và là nhóm giảm sâu nhất trên bộ chỉ số STOXX 600. Trong đó, các cổ phiếu như Leonardo của Ý giảm 10,2%, Hensoldt và Tập đoàn Renk giảm lần lượt 9,5% và 8,3%, trong khi Rheinmetall mất gần 5%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu tiêu dùng dẫn đầu mức tăng với ngành ô tô và thực phẩm và đồ uống lần lượt tăng 2,4% và 1,6%.

Kết thúc phiên 19/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 31,48 điểm (+0,34%), lên 9.189,22 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 108,30 điểm (+0,45%), lên 24.423,07 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 95,03 điểm (+1,21%), lên 7.979,08 điểm.

Tin bài liên quan