Giới đầu tư yên lòng sau trấn an của Tổng thống Biden

Giới đầu tư yên lòng sau trấn an của Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall hồi phục trong phiên ngày thứ Hai (29/11) sau phiên tồi tệ cuối tuần trước sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng trấn an khiến giới đầu tư dấy lên hy vọng sự xuất hiện của biến thể coronavirus mới mang tên Omicron sẽ không dẫn đến việc đóng cửa nền kinh tế thêm lần nữa.

Nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai khẳng định, sẽ không tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để đối phó biến chủng mới, đồng thời Washington sẽ công bố chiến lược đối phó đại dịch trong mùa đông vào giữa tuần này

Ông Biden kêu gọi người Mỹ không hoảng loạn, đi tiêm vắc-xin và đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà để phòng tránh lây nhiễm. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng đang làm việc với các hãng dược của Mỹ để đưa ra các phương án dự phòng nếu buộc phải có vắc-xin mới.

Trong khi đó, các nhà sản xuất vắc-xin như Pfizer và đối tác BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson cũng cho biết đang nghiên cứu vắc-xin đặc biệt đối phó với Omicron trong trường hợp các loại vắc-xin hiện có không hiệu quả đối với biến thể này.

Những lời trấn an từ Nhà Trắng cùng tuyên bố từ hãng dược phẩm cho thấy đang xem xét biến thể này một cách nghiêm túc đã làm yên lòng các nhà đầu tư trong phiên đầu tuần.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo mức độ sợ hãi trên Phố Wall, đã giảm vào ngày thứ Hai sau khi tăng vọt 10 điểm trong phiên cuối tuần trước.

Moderna tăng 11,8% trong phiên, trong khi Pfizer giảm gần 3% và Johnson & Johnson tăng 0,34%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã phục hồi trên mức 1,5% vào ngày thứ Hai giúp cổ phiếu ngân hàng khởi sắc.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chủng biến thể mới có nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Biến thể này lần đầu được tìm thấy ở Nam Phi và hiện đã xuất hiện ở Anh, Israel, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Australia và Hồng Kông. Nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, đã áp những hạn chế về đi lại từ các quốc gia miền Nam châu Phi.

Sau khi thị trường đóng cửa, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên nên tiêm liều tăng cường sáu tháng sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer hoặc Moderna hoặc hai tháng sau khi tiêm vắc-xin Johnson & Johnson.

Cả 3 chỉ số chính trên phố Wall đều đóng cửa trong sắc xanh. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, các chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều đang có diễn biến tích cực.

Kết thúc phiên 29/11, chỉ số Dow Jones tăng 236,60 điểm (+0,68%), lên 35.135,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 60,65 điểm (+1,32%), lên 4.655,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 291,18 điểm (+1,88%), lên 15.782,83 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng trở lại trong phiên ngày thứ Hai sau phiên bán tháo tồi tệ nhất trong năm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư ổn định chờ đợi thông tin về việc liệu biến thể Omicron có cản trở đà phục hồi kinh tế khu vực và kế hoạch thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương hay không.

Kết thúc phiên 29/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 65,92 điểm (+0,94%), lên 7.109,95 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 23,82 điểm (+0,16%), lên 15.280,86 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 36,52 điểm (+0,54%), lên 6.776,25điểm.

Tại châu Á, các thị trường tiếp tục lao dốc do lo ngại về biến thể Covid-19 mới. Chứng khoán Nhật Bản sụt giảm do giới đầu tư lo lắng về những thiệt hại mà biến thể Omicron có thể gây ra cho nền kinh tế.

Chứng khoán Trung Quốc giảm trước thông tin biến thể virus corona Omicron mới có khả năng kháng vắc-xin, nhưng đà giảm được hãm lại khá nhiều nhờ nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng vọt.

Chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Chứng khoán Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng.

Kết thúc phiên 29/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 467,70 điểm (-1,63%), xuống 28.283,92 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 1,39 điểm (-0,04%), xuống 3.562,70 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 222,28 điểm (-0,95%), xuống 23.852,24 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 27,12 điểm (-0,92%), xuống 2.909,32 điểm.

Giá vàng đêm qua đi xuống trong bối cảnh thị trường tài chính giảm bớt nỗi lo từ biến thể mới của Covid-19, dòng tiền dồn vào các kênh đầu tư rủi ro hơn.

Kết thúc phiên 29/11, giá vàng giao ngay giảm 6,50 USD (-0,36%), xuống 1.784,50 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 3,20 USD (-0,18%), xuống 1.782,30 USD/ounce.

Dầu đã tăng nhẹ vào trong ngày thứ Hai, sau khi thị trường lấy lại được niềm tin sau phiên lao dốc cuối tuần trước do lo ngại về biến thể Omicron.

WHO cho biết, có thể mất nhiều tuần để hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể này, mặc dù một bác sĩ Nam Phi từng điều trị các ca bệnh cho biết cho đến nay các triệu chứng dường như còn nhẹ.

Các quan chức hàng đầu của OPEC+ cuối tuần qua đã khẳng định quan điểm không quá lo lắng về biến thể Omicron.

OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 2/12 để thảo luận về việc có nên tiến hành tăng sản lượng dầu theo lịch trình vào tháng 1/2022 hay không. OPEC+ đã hoãn các cuộc họp kỹ thuật trong tuần này để có thời gian đánh giá tác động của Omicron.

Kết thúc phiên 29/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,80 USD (+2,6%), lên 69,95 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,72 USD (+1%), lên 73,44 USD/thùng.

Tin bài liên quan