Công ty cổ phần cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) dự kiến, doanh thu năm 2025 đạt hơn 7.600 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 2.800 tỷ đồng, đạt 180% kế hoạch năm. Chỉ số EPS (lãi cơ bản/cổ phiếu) ước đạt 2.200 đồng/cổ phiếu.
Lợi nhuận tăng cao trong quý 4 nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoàn nhập chi phí. Trong 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 1.250 tỷ đồng. Trong quý cuối năm, HAGL dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường ước 1.000 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí lãi vay đã trích lập. Khoản lãi vay được hoàn nhập này là một phần lãi của lô trái phiếu nhóm B, do một nhóm nhà đầu tư mua lại từ Ngân hàng BIDV thông qua đấu giá, sau đó đã thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu HAG vào cuối quý 3 vừa qua.
Hoạt động kinh doanh chính tiếp tục đóng góp lợi nhuận trong quý 4 khi chuối là cây trồng chủ lực với 7.000 ha đang đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho Hoàng Anh Gia Lai. Cây sầu riêng, trong năm 2025, đã đóng góp doanh thu ban đầu hơn 300 tỷ đồng và dự kiến tăng mạnh trong năm 2026.
Vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai và Công ty chứng khoán OCBS đã tổ chức chuyến thăm các đại nông trường và nhà xưởng chế biến của HAGL đầu tư tại Gia Lai (Việt Nam), Lào và Campuchia với sự tham gia của hơn 50 chuyên viên phân tích, môi giới chứng khoán đến từ các công ty chứng khoán hàng đầu, quỹ đầu tư và tổ chức đầu tư cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản,lớn trên thị trường. Chia sẻ với các chuyên gia phân tích tài chính, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết, từ năm 2016 đến nay HAGL đã âm thầm quyết liệt tái cơ cấu nợ. Kết quả, sau 9 năm, đặc biệt trong năm 2025, sức khỏe tài chính của HAGL đã thay đổi toàn diện. Cụ thể, nợ giảm mạnh từ con số 25.000 tỷ đồng và mất thanh khoản, đến nay nợ các tổ chức tín dụng đã giảm xuống còn hơn 6.400 tỷ đồng. Chỉ tiêu tài chính lành mạnh với tỷ lệ nợ vay/vốn điều lệ 0,51 lần; nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,48 lần; nợ vay/tổng tài sản là 0,28 lần.
“Tổng tài sản 27.000 tỷ đồng là giá trị sổ sách, hoàn toàn chưa định giá lại đất. Trong tương lai, nếu quy định tài chính cho phép định giá lại đất thì HAGL với 20.000 ha đất ước có tài sản lớn trên 60.000 tỷ đồng. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là HAGL là công ty nông nghiệp, không chỉ có tỷ lệ nợ vay thấp mà còn có dòng tiền ổn định nhờ có chuối xuất khẩu đều đặn mỗi ngày”, ông Đức nhấn mạnh.
![]() |
Thăm quan xưởng đóng gói chuối xuất khẩu của HAGL, tìm hiểu tên tuổi khách hàng trên mã vạch dán trên sản phẩm. Ông Đào Phúc Tường, chuyên gia tài chính, nhà đầu tư chứng khoán kinh nghiệm (áo đỏ) đã theo sát HAGL mấy năm qua đánh giá HAGL là doanh nghiệp hồi sinh, thường đem lại cơ hội sinh lời bằng lần khi đầu tư lâu dài. |
Ông Bùi Văn Huy, đại diện FIDT tham gia chuyến thực tế dự án của HAGL cho biết, quan tâm đến cơ hội đầu tư trái phiếu hay công cụ nợ nếu doanh nghiệp phát hành trong tương lai bởi tình hình tài chính của HAGL hiện tại là khá ổn.
Trong chuyến đi thực tế trang trại của HAGL lần này, có một số nhà đầu tư lớn đã đi thực tế cách đây 1 năm cho biết, cây sầu riêng đã lớn lên trông thấy, hệ thống tưới, hàng rào bảo vệ nông trường được đầu tư bài bản. Diện tích đất năm ngoái còn trống nay đã phủ đầy cây dâu tằm trên 1.500 ha, cây giống cà phê đã được gieo trồng trên 3.500 ha. Các nhà máy đóng gói chuối hoạt động chuyên nghiệp hơn với nhiều mẫu bao bì tên tuổi khác nhau cho thấy có thêm các khách hàng mới. Năng lực triển khai dự án, trồng cây và chăm sóc thu hoạch của HAGL ngày càng được hoàn thiện với cơ chế khoán, hệ thống theo dõi giám sát nông trường, quản lý kỹ thuật cây trồng của các chuyên gia Phillippin với cây chuối, chuyên gia Thái Lan với cây sầu riêng và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) với cây cà phê.
![]() |
| Các dự án sầu riêng, chuối và cà phê tại Đại Thắng (Paksong, Lào), một trong những vùng nguyên liệu chủ lực, quy mô lớn gắn với các nhà máy chế biến của HAGL được trồng, chăm sóc bài bản. |
Hiện tại, HAGL đã trồng hoàn thành trồng 7.000 ha chuối, 2.000 ha sầu riêng và trong năm 2025 đã trồng thêm 1.500 ha dâu tằm và 3.500 ha sầu riêng. Theo kế hoạch sẽ đầu tư trồng thêm 7.000 ha cà phê và 1.000 ha sầu nữa, hoàn thành 20.000 ha cây trồng. Việc gia tăng đầu tư diện tích cây trồng theo ông Đức chủ yếu sẽ từ lợi nhuận hàng năm giữ lại để đầu tư, chứ không cần sử dụng vốn vay.
HAGL phát triển thêm quỹ đất bằng mua lại hoặc xin cấp đất. Đến cuối năm 2026, dự kiến HAGL có 30.000 ha đất trồng cây hoàn thiện về pháp lý.
“Nếu như 8 năm trước tôi gặp áp lực rất lớn về nợ vay thì bây giờ áp lực nợ đã không còn. HAGL tập trung hoàn toàn cho đầu tư trồng, chăm sóc, thu hoạch để tạo ra dòng tiền và lợi nhuận cho cổ đông, tiếp tục giảm nợ vay”, ông Đức nhấn mạnh.

