Hôm thứ Ba (6/1), Jollibee cho biết đã thuê các cố vấn trong và ngoài nước để xây dựng cấu trúc, lộ trình và thời điểm cho kế hoạch tách mảng kinh doanh cũng như khả năng niêm yết tại Mỹ. Theo thông cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, công ty mới mang tên Jollibee Foods Corporation International sẽ bao gồm toàn bộ hoạt động kinh doanh bên ngoài Philippines, trong khi mảng kinh doanh trong nước vẫn tiếp tục được niêm yết tại thị trường Philippines.
“Việc thành lập hai công ty niêm yết được thiết kế để làm rõ trọng tâm chiến lược của mỗi công ty và tăng cường sự minh bạch của câu chuyện vốn chủ sở hữu”, Jollibee cho biết.
Jollibee cho biết việc niêm yết tại Mỹ, có thể bao gồm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), sẽ giúp dễ dàng hiểu và định giá từng mảng kinh doanh hơn, thay vì gộp các thị trường rất khác nhau vào một cổ phiếu duy nhất.
“Cấu trúc này được thiết kế để làm rõ trọng tâm chiến lược cho mỗi công ty và hỗ trợ mỗi mảng kinh doanh theo đuổi tham vọng chiến lược của mình, đồng thời tăng cường tính minh bạch của câu chuyện về từng cổ phiếu và cho phép các nhà đầu tư tương tác với hồ sơ kinh doanh phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư của họ,” JFC cho biết trong hồ sơ nộp lên.
Tính đến tháng 9 năm ngoái, JFC vận hành tổng cộng 10.304 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó 6.859 cửa hàng nằm ở thị trường nước ngoài và 3.445 cửa hàng tại Philippines.
Danh mục thương hiệu của tập đoàn bao gồm các thương hiệu nội địa như Jollibee, Chowking, Mang Inasal và Greenwich, cùng với các thương hiệu quốc tế như Smashburger, Tim Ho Wan, The Coffee Bean & Tea Leaf, Highlands Coffee, Compose Coffee và Milksha.