Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Ảnh: Tùng Đinh/nongnghiep.vn.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Ảnh: Tùng Đinh/nongnghiep.vn.

Khai mạc hội nghị toàn cầu về lương thực, thực phẩm bền vững lần thứ 4: Việt Nam cam kết chung tay cùng thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang lo ngại về nguy cơ mất an ninh lương thực trước nhiều yếu tố tác động đến ngành nông nghiệp.

Ngày 24/4/2023, Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề “Cùng nhau chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang lo ngại về nguy cơ mất an ninh lương thực trước những tác động của biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, đại dịch mới nổi trong đó có Covid-19, các cuộc xung đột và giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất lương thực, thực phẩm tăng cao.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn thông tin từ báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (2020, 2021), cho thấy nạn đói vẫn đang trên đà gia tăng và số người bị ảnh hưởng đã lên tới 828 triệu người vào năm 2021. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​chỉ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào năm 2065, chậm hơn ba thập kỷ rưỡi so với kế hoạch.

“Vấn đề đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, và bây giờ – chứ không phải lúc nào khác, phải hành động ngay để bảo vệ hành tinh – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta và thế hệ mai sau”, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, ngày 28/3/2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030”, để thực thi mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch - trách nhiệm - bền vững. Đây là mục tiêu đã được Việt Nam khẳng định tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về Hệ thống lương thực thực phẩm năm 2021.

Phó thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chung tay cùng các nước chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững để góp phần bảo vệ hành tinh.

Cũng chia sẻ tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhìn nhận Việt Nam đang đối mặt với “3 biến” rất lớn là biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ tại lễ khai mạc. Ảnh: Tùng Đinh/nongnghiep.vn.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ tại lễ khai mạc. Ảnh: Tùng Đinh/nongnghiep.vn.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản ra thế giới, phương thức canh tác thâm dụng tài nguyên trở thành thách thức lớn với Việt Nam, chưa kể là tác động biến đổi môi trường, biển đối đa dạng sinh học trong khi xu hướng tiêu dùng trên thế giới ngày càng khắt khe hơn về chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, lấy người nông dân thành trung tâm trong quá trình chuyển đổi, thích ứng với xu thế tự do thương mại, biến đổi khí hậu, nông nghiệp thông minh, kiểm soát thất thoát lương thực,…

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, ngành nông nghiệp Việt nam đang xây dựng chương trình 1triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng theo phân bổ của Việt Nam; thí điểm tính toán dấu chân carbon cho sản phẩm lúa gạo, cà phê, một số loại cây ăn quả, thủy sản,…

"Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch - trách nhiệm - bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực và dinh dưỡng của khoảng 100 triệu dân Việt Nam và đóng góp vào an ninh lương thực thế giới", Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định.

Phát biểu trực tuyến tại phiên Khai mạc Hội nghị, ông Qu Dongyu, Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) cho rằng bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi cấp bách hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn, toàn diện hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn. Để làm được điều này phải có sự chung tay của tất cả các nước, hướng tới 4 mục tiêu: sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn, cuộc sống bảo an cho tất cả mọi người.

Tin bài liên quan