Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên.

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Khánh Hòa có các Phó trưởng ban gồm các ông: Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Thanh Hải, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó trưởng Ban Thường trực); Nguyễn Khắc Hà, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ghi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ cũng đã xác định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều sai phạm, các tổ chức, cá nhân lãnh đạo đã bị nhiều hình thức kỷ luật. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 4 vụ án hình sự, nhiều cựu quan chức đã bị khởi tố, truy tố. Khắc phục hậu quả các vụ việc, thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Tin bài liên quan