Kỷ nguyên mới, TP.HCM càng phải đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực

0:00 / 0:00
0:00
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, bước vào kỷ nguyên mới, Thành phố càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: BTC

Tầm vóc, vị thế và khát vọng mới của TP.HCM

Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.

Một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra - kỷ nguyên của độc lập, tự cường, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Đóng góp vào những thành tựu chung đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế. Thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% đến 15%, là đầu tàu kinh tế chủ lực của cả nước.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 -2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: BTC.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 -2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: BTC.

Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung - “TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước”.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất.

Từ truyền thống “cùng chung dòng sông, cùng chung vận mệnh” của ba địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, đến nay, “núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển” tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo: “Vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước; chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ Nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng”.

Thấm nhuần tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025 -2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động. Ảnh: BTC.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động. Ảnh: BTC.

Tại Đại hội này, với tinh thần đồng hành và kiến tạo, khiêm tốn và cầu thị, trách nhiệm và khát vọng, ông đề nghị Đại hội tập trung hoàn thành tốt ba nội dung lớn.

Thứ nhất, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Ông đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, từ thực tiễn phong phú của các địa phương và ngành, lĩnh vực, hãy thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân.

“Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của Thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?”, Bí thư Trần Lưu Quang đặt vấn đề.

Thứ hai, cùng với việc thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội, các đại biểu cần tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của Thành phố, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Thứ ba, một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tại Đại hội, sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, đồng thời báo cáo với Đại hội về Đoàn đại biểu của Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Với khát vọng vươn lên tầm cao mới, TP.HCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Với khát vọng vươn lên tầm cao mới, TP.HCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: BTC.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, bước vào kỷ nguyên mới, Thành phố càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực.

Tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo - đặc trưng của Thành phố mang tên Bác, chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển của Đảng bộ TP.HCM - không chỉ đối với vùng Đông Nam Bộ, mà đối với cả nước.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự là trung tâm đoàn kết, biểu tượng đổi mới, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố. Phải truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi tầng lớp, mọi lực lượng xã hội để mỗi người dân Thành phố đều được khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo, niềm tự hào về một đô thị mang tầm khu vực.

“Với khát vọng vươn lên tầm cao mới của thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố Anh hùng, thành phố của lòng nhân ái, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

Tin bài liên quan