Lạm phát của Mỹ tăng nóng hơn dự kiến trong tháng 3

Lạm phát của Mỹ tăng nóng hơn dự kiến trong tháng 3

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (10/4), dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nóng hơn dự kiến trong tháng 3.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 đã tăng 0,4% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng nhanh so với mức 3,2% trong tháng 2. Theo dữ liệu từ Bloomberg, cả hai dữ liệu này đều cao hơn dự báo của các nhà kinh tế về mức tăng 0,3% so với tháng trước và mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến sẽ làm phức tạp thêm động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi ngân hàng trung ương nỗ lực đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo dữ liệu của Bloomberg, các nhà đầu tư hiện dự đoán rằng Fed sẽ có khoảng 3 lần cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay, giảm so với kỳ vọng 6 lần hạ lãi suất dự kiến vào đầu năm.

Loại bỏ các chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động hơn, lạm phát cơ bản trong tháng 3 đã tăng 0,4% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai dữ liệu đều cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng 0,3% theo tháng và mức tăng hàng năm 3,7%.

Seema Shah, Giám đốc chiến lược toàn cầu của Principal Asset Management cho biết: “Dữ liệu CPI quan trọng có thể đã quyết định số phận của cuộc họp FOMC tháng 6 với việc hạ lãi suất hiện rất khó xảy ra…Trên thực tế, ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt vào tháng tới để có kết quả dễ chịu hơn, thì Fed hiện có đủ sự thận trọng để có nghĩa rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 7 cũng có thể kéo dài, đến thời điểm đó cuộc bầu cử Mỹ sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của Fed”.

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong 40 năm là 9,1% vào tháng 6/2022, lạm phát đã chậm lại đáng kể. Nhưng sau khi cải thiện nhanh chóng vào mùa Thu năm ngoái, mức tăng giá đã tăng nhanh hàng tháng lên khoảng 0,3% đến 0,4% từ đầu năm tới nay.

Trong những tuần gần đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, xu hướng giá trong hai tháng đầu năm có thể chỉ là một “đốm sáng” và lạm phát vẫn đang hướng tới mục tiêu 2% “trên một con đường đôi khi gập ghềnh”.

Tuy nhiên, mức tăng lớn hơn dự kiến ​​trong tháng 3 có thể gây ra nhiều lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất theo chiều hướng thân thiện với thị trường sẽ bị đẩy lùi, đặc biệt là khi nền kinh tế và thị trường lao động đang hoạt động rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Kể từ tháng 3/2022, Fed đã tăng lãi suất từ gần 0 lên mức cao nhất trong 22 năm là 5% - 5,25% để kiềm chế lạm phát, mặc dù Fed đã tạm dừng tăng lãi suất kể từ tháng 7. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí đi vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp và có xu hướng hạn chế hoạt động kinh tế.

Tin bài liên quan