Lê Minh Hải Anh, sáng lập Hải Anh Bellydance: Khát khao chữa lành tinh thần cho phụ nữ hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
Lê Minh Hải Anh là cái tên không còn xa lạ với những ai đam mê bộ môn Bellydance. Nhìn cơ ngơi của Hải Anh hôm nay, ít ai biết rằng, cô gái tài năng, xinh đẹp này khởi nghiệp chỉ với 6 triệu đồng cùng khát khao lan tỏa liệu pháp chữa lành tinh thần cho phụ nữ hiện đại.

Sinh năm 1993, vốn là cựu sinh viên ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ, tưởng rằng Hải Anh sẽ trở thành một kế toán viên sau khi rời ghế giảng đường, nào ngờ, sự nghiệp của cô lại rẽ sang hướng đi hoàn toàn mới với niềm đam mê nghệ thuật bỏng cháy.

Hải Anh chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, bố đã truyền niềm yêu thích nghệ thuật, đầu tư cho cô học thanh nhạc, vẽ… tại Cung Thiếu nhi Hà Nội và Học viện Âm nhạc Việt Nam. Nhưng cô gái tuổi Quý Dậu chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường nghệ thuật, cho tới năm 2009, trong một lần tình cờ được xem clip ngắn về bộ môn Múa bụng (Bellydance), cô mới tự hỏi: “Vì sao có bộ môn nghệ thuật đẹp, quyến rũ, ảo diệu đến vậy?”, và bắt đầu tìm hiểu về nó.

Tự tiết kiệm tiền để học Bellydance

Sau lần gặp gỡ tình cờ với Bellydance trên màn ảnh nhỏ, Hải Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về bộ môn này hoàn toàn qua Internet, bởi khi đó múa bụng chưa phổ biến tại Việt Nam. Những khi được bố mẹ cho phép dùng máy tính, Hải Anh sẽ ưu tiên mở clip và tự học múa bụng.

Song, Hải Anh vô cùng bất ngờ khi niềm đam mê của mình lại vấp phải sự phản đối của gia đình và họ hàng. “Mọi người cho rằng bộ môn này không phù hợp với thị hiếu người Việt lúc đó, và yêu cầu tôi dừng lại. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ”, Hải Anh nhớ lại.

Nhưng, dừng lại ở thời điểm đó không có nghĩa ngọn lửa đam mê trong cô gái tuổi Dậu bị vùi tắt. Đến khi học đại học, Hải Anh đã tự tiết kiệm tiền ăn sáng, tranh thủ những ngày chỉ học 3 tiết ở trường để tham gia lớp Bellydance tại một Trung tâm.

Bằng tất cả tình yêu, đam mê và sự khổ luyện, Hải Anh đã đạt giải Ba Nữ hoàng Bellydance tại Tuần lễ Giai Nhân 2012 và được trung tâm giữ lại làm giáo viên. Cũng từ đây, cô tiếp tục cố gắng trau dồi và học hỏi các bậc tiền bối trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng.

Với số vốn ít ỏi 6 triệu đồng tích cóp được khi giảng dạy tại các trung tâm thể thao, Hải Anh quyết định mở một lớp dạy Múa bụng tại nhà, ngay trong phòng riêng 25m2.

Nhờ chất lượng giảng dạy tốt, số lượng học viên ngày càng đông, nên những mong mỏi của cô không dừng lại ở đó. Hải Anh quyết định dùng số tiền kiếm được nhờ lớp học tại gia để thuê địa điểm lớn, khang trang hơn.

Khi đó, Hải Anh mới chỉ là cô sinh viên năm nhất. Vì chưa có kinh nghiệm, chỉ có trong mình niềm đam mê và sự liều lĩnh, Hải Anh thất bại 3 lần, nhưng cô chia sẻ: “luôn trân quý những thất bại đó, vì với cô “thất bại là mẹ thành công”.

Sở hữu trung tâm mang tên mình và bộ môn yêu thích

Trung tâm Hải Anh Belly dance chính là “con cưng" của Lê Minh Hải Anh. Với cô, đây được coi là thành công lớn sau nhiều lần thất bại.

“Tôi thấy rằng, khi xã hội phát triển, nhu cầu luyện tập ngày càng tăng. Khách hàng dần dần ưa chuộng những bộ môn nghệ thuật có chiều sâu, mang lại lợi ích cốt lõi từ bên trong không chỉ về sức khỏe mà còn là tinh thần.

Bellydance là một bộ môn như vậy. Đây là liệu pháp chữa lành tinh thần cho phụ nữ hiện đại. May mắn tạo nên một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, được chứng kiến sức khỏe tinh thần, thể chất của học viên thanh đổi từng ngày, chính là niềm vui, hạnh phúc của tôi", cô tự hào.

Điều khó khăn nhất khi khởi nghiệp đối với Hải Anh đó chính là xây dựng cộng đồng học viên: “Hiện nay khách hàng đang bị mông lung khi đứng giữa quá nhiều lựa chọn về các bộ môn, đôi khi họ cần gì và mong muốn gì". Trên cương vị chủ Trung tâm, Hải Anh thấy rằng mình cần thay đổi những suy nghĩ sai lệch của khách hàng về Bellydance, chỉ có như vậy, khách hàng mới an tâm đồng hành bên mình lâu dài, ổn định và bền vững”.

Chính vì thế, để đến gần hơn với khách hàng, Hải Anh không ngừng nỗ lực và học hỏi, cô tự soạn giáo án và đào tạo đội ngũ huấn luyện viên của mình. Cô còn liên tục tham gia nhiều khóa học về quản trị doanh nghiệp, sales… Ngoài ra, Hải Anh kết hợp với đài truyền hình, báo chí, dàn dựng cho các thí sinh thi các cuộc thi sắc đẹp tài năng, đưa các học sinh nhí đi thi đấu, để thương hiệu Hải Anh Bellydance trở nên quen thuộc, uy tín hơn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được “xóa sổ” tại Hà Nội, Hải Anh Bellydance cũng như những trung tâm khác gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng trong “nguy” vẫn luôn có “cơ”, mặc dù chỉ duy trì 50% lượng lớp, nhưng Hải Anh lại mở thêm được nhiều lớp học online để tuân thủ theo đúng nguyên tắc 5K, giữ an toàn cho học viên. Tất cả là để tạo nên 1 sự gắn kết bền chặt giữa trung tâm và khách hàng.

Trong tương lai, Hải Anh cho biết sẽ vẫn cháy hết mình với bộ môn Bellydance. Cô không có dự định sẽ đào tạo thêm những bộ môn vũ đạo khác, vì cô cho rằng: “Càng đa dạng sẽ càng mất đi màu sắc riêng của mình". Hải Anh kiên định phát triển Bellydance với nhiều phong cách, thể loại khác nhau, hơn nữa Trung tâm sẽ mở thêm những khóa bổ trợ cho Bellydance, để bộ môn này phát triển chuyên sâu hơn tại Việt Nam. Đây là “món quà" đặc biệt Hải Anh dành tặng những học viên đang yêu thích và say mê luyện tập Bellydance.

Bellydance hay còn gọi là nghệ thuật múa bụng có nguồn gốc từ Trung Đông, du nhập vào Việt Nam từ năm 2008. Hiện bộ môn nghệ thuật này đang trở thành trào lưu hấp dẫn với nhiều phụ nữ, từ các bạn gái trẻ tuổi đến chị em đã có gia đình và cả những phụ nữ lớn tuổi. Tâm lý chung của phụ nữ khi đến với Bellydance là để giữ được vóc dáng cân đối, tôn vinh nét đẹp và sự quyến rũ của cơ thể. Sự chuyển động cơ bụng một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo, động tác lắc hông nhịp nhàng hòa hợp với giai điệu của âm nhạc là nét hấp dẫn đặc trưng của Bellydance.

Tin bài liên quan