Ông Phạm Huy Thành, Chủ tịch HĐQT MBG Group tham gia đoàn công tác lãnh đạo cấp cao tỉnh Phú Yên thăm và làm việc tại tỉnh Hajdu Bihar - Hungary - Thủ phủ các tổ hợp tắm khoáng nóng của châu Âu.

Ông Phạm Huy Thành, Chủ tịch HĐQT MBG Group tham gia đoàn công tác lãnh đạo cấp cao tỉnh Phú Yên thăm và làm việc tại tỉnh Hajdu Bihar - Hungary - Thủ phủ các tổ hợp tắm khoáng nóng của châu Âu.

MBG Group thế và lực vững chắc trở thành chủ đầu tư bất động sản

(ĐTCK) “Phải xây dựng một nền tảng doanh nghiệp vững chắc trước khi gia nhập thị trường bất động sản là chiến lược của Tập đoàn MBG, để đảm báo quản trị tốt các rủi ro, phát triển nhanh nhưng vững chắc”, ông Phạm Huy Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chia sẻ. 

Tập đoàn MBG (MBG Group) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và thực hiện dự án Tổ hợp sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn. Dự án có quy mô 168 ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Để chuẩn bị đầu tư dự án này, MBG Group đã mời Công ty Reesjones Inc,  một trong các nhà thiết kế hàng đầu về sân golf tại Mỹ đến khảo sát, đưa ý tưởng, đánh giá hiệu quả trước khi trình các cơ quan nhà nước xin đầu tư.

Các bước đánh giá khả thi, xây dựng mô hình phát triển dự án bất động sản được MBG Group đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng từ việc khảo sát nhiều dự án thành công trên thế giới cũng như sử dụng nhà tư vấn kinh nghiệm.

Trước đó, để triển khai mô hình khu du lịch suối khoáng nóng, MBG Group đã tham quan mô hình tại nước phát triển du lịch suối khoáng phát triển nhất trên thế giới như Hungary.

Từng bước mở rộng kinh doanh sang đầu tư phát triển bất động sản, đến nay, MBG Group đã và đang triển khai các dự án tầm cỡ như dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đỗ Sơn (Phú Thọ - với quy mô 90 ha); dự án Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh (Phú Yên - với quy mô 28 ha); và đang chuẩn bị quỹ đất tại một số tỉnh, thành phố khác.

MBG Group cũng chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chịu trách nhiệm phát triển dự án và lựa chọn các đối tác cho dự án ở các lĩnh vực liên quan từ khảo sát đánh giá đến thiết kế, tư vấn quản lý dự án trong tương lai.

Tại MBG Group, Ban cố vấn và thành viên Ban Đầu tư đều là những chuyên gia nhiều năm tham gia trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng…

Để tạo nền tảng vững chắc phát triển đầu tư dự án bất động sản, MBG Group đã xây dựng củng cố phát triển lĩnh vực sản xuất truyền thống ổn định, tăng trưởng cao hàng năm.

Đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2015, doanh thu và lợi nhuận của MBG Group tăng trưởng ổn định các năm sau đó.

Vốn điều lệ tăng từ 80 tỷ đồng lên 418 tỷ đồng hiện nay. Năm 2019, MBG Group sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ, đạt mốc doanh thu 663 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 26 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận đều đến từ những hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp là sản xuất, xây dựng, kinh doanh thiết bị chiếu sáng.

Hiện sản phẩm sơn mang nhãn hiệu Maxxbau có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Dự kiến, đến năm 2021, MBG Group sẽ đạt mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng từ những lĩnh vực sản xuất.

Tăng trưởng vững chắc ở lĩnh vực sản xuất đem lại dòng tiền tốt để Hội đồng quản trị MBG Group yên tâm phát triển các dự án bất động sản dài hạn, có thể vượt qua các chu kỳ phát triển của thị trường nhắm tới lợi nhuận dài hạn.

Vì đặc thù của lĩnh vực bất động sản là có khả năng gia tăng giá trị lớn, nhưng không phải doanh nghiệp nào tham gia cũng thành công bởi dự án bất động sản cần thời gian dài để phát triển thành công cũng như cần nguồn vốn đầu tư lớn.

Với việc chuẩn bị nguồn tài chính và nhân lực nghiên cứu chuyên sâu về đầu tư bất động sản, MBG Group (MBG: HNX) tạo thế và lực vững chắc phát triển thành công dự án trong 1 - 3 năm nữa, đem lại giá trị lớn cho cổ đông MBG Group trong thời gian không xa.

Tin bài liên quan