MBS chọn cách đi bền với thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường chứng khoán năm 2021 qua góc nhìn của ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MB (MBS) có sự phát triển bùng nổ và đóng góp ngày càng quan trọng với nền kinh tế. Đây sẽ là nền tảng tốt để các thành viên thị trường bước sang năm 2022 với chiến lược hoạt động, đầu tư chắc chắn hơn.
Ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MB (MBS).

Ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán MB (MBS).

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh trong năm 2021 đã đem lại thành quả ngọt ngào cho nhiều thành viên thị trường. Với MBS, năm qua chắc hẳn cũng có nhiều điểm ấn tượng?

Kết quả kinh doanh của MBS tích cực không nằm ngoài sự tăng trưởng chung của các doanh nghiệp trong ngành. Quả thực, nếu nhìn lại thời điểm này một năm trước, có thể thấy năm 2021 có khá nhiều yếu tố bất ngờ. Đó là sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh tốt đã thu hút mạnh mẽ dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Với riêng MBS, chúng tôi đã xây dựng được nền tảng cho chặng đường 5 năm tiếp theo. Đồng thời, Công ty đã hoạch định được chiến lược phát triển phù hợp với ngân hàng mẹ MB, gắn với các công ty thành viên trong cùng hệ sinh thái để có thể tích hợp được những thuận lợi với ngân hàng mẹ.

MB đã quyết liệt thực hiện chuyển đổi số chứng khoán, đa dạng kênh thu hút khách hàng, đón nhận thêm nhiều khách hàng mới mở tài khoản và giao dịch. Hệ thống công nghệ được Công ty tập trung đầu tư nhằm đảm bảo khả năng phục vụ các giao dịch tăng đột biến của khách hàng, đảm bảo sự thông suốt và trải nghiệm dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng ra mắt các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách hàng, nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán thường đi trước nền kinh tế và có nhiều yếu tố bất ngờ. Vậy MBS nhìn nhận ra sao về xu hướng thị trường trong năm 2022?

Dự cảm về thị trường là điều không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn là yếu tố khó lường. Dù vậy, chúng tôi tin rằng, năm 2022 sẽ có nhiều điểm sáng khi Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đã có kinh nghiệm chống chọi với đại dịch.

Chúng ta có thể coi 2022 là năm đầu tiên giai đoạn hậu Covid, với nhiều thay đổi lớn. Chính phủ đã khẳng định rất rõ thông điệp chính sách tập trung cho thúc đẩy đầu tư công, xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán. Khi kinh tế vĩ mô chuyển động tích cực hơn, rõ ràng, các ngành như chứng khoán được hưởng lợi. Nhà đầu tư sẽ tích cực tham gia và thị trường có cơ sở để tiếp tục tăng trưởng.

Có lẽ bởi vậy mà các công ty chứng khoán đang mạnh tay chuẩn bị nguồn lực tài chính cho sự phát triển này?

Khi thị trường có cơ hội phát triển mạnh mẽ, từng công ty chứng khoán đều có những chiến lược riêng để gia tăng năng lực tài chính của mình, từ thu xếp vốn vay nước ngoài, huy động vốn trong nước, phát hành cho cổ đông hiện hữu… để khai thác các dịch vụ. MBS cũng không là ngoại lệ.

Chúng tôi không chỉ tập trung bỏ vốn vào cho vay margin, mà sẽ đầu tư cho nhiều mảng kinh doanh như hỗ trợ khối trái phiếu, các nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, đầu tư cho công nghệ… với mục tiêu phát triển bền vững, đa dạng các nguồn thu nhập và không quá phụ thuộc vào một mảng hoạt động nào.

MBS cũng chủ trương tăng cường quản trị rủi ro, không chỉ vì quyền lợi của Công ty, mà còn vì hiệu quả và sự an toàn của chính khách hàng. Tăng trưởng tài sản của khách hàng một cách bền vững và chắc chắn luôn là mục tiêu ưu tiên của chúng tôi.

Mong muốn và chọn cách đi bền với thị trường như vậy, theo ông, đâu là những yếu tố để giữ lửa cho thị trường trong năm 2022?

Với sự ổn định về chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, các chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chủ động phù hợp…, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển tốt trong những năm tới. Thị trường chứng khoán do vậy sẽ trưởng thành từ khuôn khổ pháp lý, các công cụ, sản phẩm mới tiệm cận dần với thế giới, cho đến quy mô, vốn hóa thị trường.

Vai trò của thị trường chứng khoán ngày càng được nâng tầm và thể hiện đúng là kênh dẫn dắt nguồn vốn trung, dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Với sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều phiên có giá trị giao dịch đạt trên 3 tỷ USD trong năm 2022. Thị trường sẽ chứng kiến các mốc đỉnh lịch sử, có nhiều cổ phiếu thiết lập các kỷ lục mới…

Tin bài liên quan