Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phước Sơn.
Ông Trần Phước Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ông Trần Phước Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1550/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phước Sơn, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Phước Sơn, sinh năm 1972, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế và phát triển, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Sơn từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng (khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) về công tác nhân sự, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin bài liên quan