Mong chờ cơn mưa chuyển mùa

(ĐTCK-online) Tháng 5/2008 là một tháng đỏ lửa, một tháng oi bức, ngột ngạt trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK). Một kỷ lục thật đáng lãng quên trong lịch sử hoạt động của TTCK Việt Nam.

Tại sàn HOSE, VN-Index giảm từ mức điểm 521,28 ngày 5/5 xuống còn 414,1 điểm ngày 30/5 và còn 370,45 điểm ngày 11/6. Tính thanh khoản của thị trường thấp, khối lượng giao dịch nhỏ, có những phiên thấp kỷ lục, như ngày 2/6 chỉ có gần 370.000 cổ phiếu được giao dịch (không tính giao dịch thỏa thuận).

Tại sàn HASTC, tình hình cũng không có gì sáng sủa, HASTC - Index giảm liên tục, từ mức 167 điểm ngày 5/5 xuống 119 điểm ngày 30/5 và 107,76 điểm ngày 10/6. Phiên giao dịch ngày 22/5 chỉ có hơn 272.000 cổ phiếu được giao dịch. Có thể nói,  TTCK Việt Nam là điểm tối nhất trên TTCK khu vực châu Á và thế giới, VN-Index mất 55% kể từ đầu năm 2008.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có nhiều điểm sáng, lạm phát tiếp tục tăng cao, tháng 5 CPI tăng 3,91%, tính chung cả 5 tháng tăng 15,96% so với tháng 12/2007, còn so với  5 tháng đầu năm 2007 tăng 25,2%. Các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục siết chặt tín dụng cho vay, trong khi đẩy mạnh huy động tín dụng thông qua tăng lãi suất huy động.

Trước cơn oi bức, ngột ngạt của thị trường, mọi người dùng mọi biện pháp khả dĩ nhất trong khả năng của mình để tránh nóng. Người có điều kiện thì mua máy lạnh hoặc đến vùng khác mát lành hơn để tránh nóng - đó những nhà đầu tư đã kịp cắt lỗ và có tiền mặt thì rút dần vốn khỏi chứng khoán, chuyển vốn sang giao dịch vàng, USD, gửi ngân hàng lấy lãi suất cao. Ai không có điều kiện phải ở lại - đó là những thành viên thị trường, những nhà đầu tư không kịp cắt lỗ - thì tránh cái nóng bằng cách mua cái quạt nan phe phẩy, mua cái mũ rơm đội đầu để giảm bớt cái nóng đang phả vào người chờ đợi những ngày sắp đến mát mẻ hơn.

Mọi thành viên đồng thanh kêu lên, tìm đến mọi nơi có thể để cắt nghĩa chuyện gì đang xảy ra, bao giờ sẽ kết thúc cơn oi bức của TTCK. Rất nhiều nguyên nhân được chỉ mặt, nhiều giải pháp, đề xuất, kiến nghị được nêu ra, nhưng tất cả vẫn chưa làm thay đổi cục diện thị trường. Nếu diễn biến thị trường cứ tiếp tục như tháng 5 và đầu tháng 6 thì tình hình sẽ như thế nào, kịch bản nào sẽ đến với TTCK Việt Nam, không ai biết, sức chịu đựng của các thành viên trên thị trường dường như đã đến giới hạn. Ai cũng muong muốn có một cơn mưa làm giảm đi cái oi bức, ngột ngạt của thị trường, nhưng không biết lúc nào sẽ có mưa và mưa như thế nào, câu trả lời vẫn bỏ ngỏ.

Cơn mưa mong ước rồi cũng đến. Cơn mưa đến có bất ngờ không, có dấu hiệu gì báo trước sắp có trận mưa không, dười như không ai quan tâm nhiều, chỉ đón nhận những lợi ích mà cơn mưa sẽ mang lại cho mỗi thành viên thị trường.

Tại sàn HASTC, HASTC-Index đã tăng liên tiếp trong 5 phiên, từ ngày 11/6 đến ngày 17/6, lên mức 115,95 điểm. Không kéo dài, đến ngày 18/6 cơn mưa lại tạnh,  HASTC-Index giảm xuống còn 113,95 điểm nhưng khối lượng giao dịch tăng mạnh, đạt hơn 8,5 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 193 tỷ đồng.

Tại sàn HOSE, cơn mưa đến chậm hơn, VN-Index tăng trong 4 phiên, từ ngày 12/6 đến 17/6, đạt 384,71 điểm, khối lượng giao dịch tăng mạnh, đạt trung bình 9,5 triệu cổ phiếu một phiên, giá trị giao dịch đạt trung bình 257 tỷ đồng phiên. Đến ngày 18/6, giống như sàn HASTC, VN - Index sụt giảm, xuống còn 382,07 điểm, khối lượng giao dịch tăng đột biến, đạt hơn 24 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 630 tỷ đồng.

Cơn mưa giải hạn thị trường đã tạnh, vậy ý nghĩa thật sự là như thế nào? Nếu không có trận mưa này thi TTCK Việt Nam sẽ như thế nào, câu trả lời thật không dễ. Tuy vậy, theo nhận định chung của các thành viên thị trường, đợt tăng điểm vừa qua thật sự là một cơn mưa vàng trên TTCK, có thể chưa phải là cơn mưa chuyển mùa, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Nó giúp giải tỏa sự bí bách trên thị trường, giúp các thành viên thị trường có được những cơn gió mát và những giọt nước quý giá giữa những ngày khô hạn. Ai cũng hiểu cơn mưa sẽ không kéo dài nhưng ai cũng đón nhận cơn mưa với tâm trạng phấn khởi, đó quả là một liều thuốc tâm lý quý báu, cơn mưa đến với mọi người khi tất cả đang mong đợi.

Những ngày tới, cũng chưa thể dự đoán được điều gì đến với TTCK Việt Nam , nhưng dường như giai đoạn khó khăn của thị trường đã vượt qua được. Tình hình kinh tế vĩ mô vẫn có nhiều ẩn số, lạm phát có thể tăng cao trong năm 2008, những nỗ lực chống lạm phát chỉ có thể có được sau khi những mặt hàng Chính phủ quản lý giá như xăng dầu, điện, than tăng giá gần với mức giá thị trường nhất, các doanh nghiệp đã tính đủ chi phí vào giá thành sản phẩm, đà tăng giá sẽ giảm, lạm phát từng bước được kiềm chế.

Đỉnh của lạm phát sẽ là đáy của TTCK. Các biện pháp hỗ trợ TTCK vượt qua giai đoạn này cần phải được thực thi khẩn cấp để tạo nên cơn mưa chuyển mùa trong thời gian tới. Nếu các biện pháp hỗ trợ có kết quả, TTCK sẽ từng bước khởi sắc trở lại, sẽ có nhiều cơn mưa nhỏ và dự báo sẽ có cơn mưa chuyển mùa vào tháng 8 hoặc tháng 9. Hy vọng, TTCK sẽ tăng trưởng ổn định trong những tháng cuối năm 2008 và có sức bật trong những năm sau.