Mức thuế mới sẽ dao động từ 10 - 12,5%, thay thế mức thuế toàn cầu tạm thời 10% mà Tổng thống Donald Trump áp dụng trước đó và sẽ hết hiệu lực cùng thời điểm các mức thuế mới có hiệu lực.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết trong một tài liệu thông tin rằng sắc lệnh này sẽ áp dụng đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và bao gồm khoảng 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước này. Các mức thuế sẽ được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng đi đến kết luận.
Theo thông báo chính thức trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register), mức thuế 12,5% sẽ được áp dụng đối với nhiều đối tác thương mại của Mỹ, từ Trung Quốc, Úc đến Ai Cập. Trong khi đó, một số nền kinh tế khác như Liên minh châu Âu (EU), Indonesia và Mexico sẽ chịu mức thuế 10%.
Quy định mới cũng đưa ra một số trường hợp miễn trừ, bao gồm hàng hóa đang trên đường vận chuyển cũng như các mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của các hiệp định thương mại hoặc các cơ chế thuế quan khác.
Đối với các mặt hàng vốn đã chịu thuế theo các biện pháp an ninh quốc gia của Mỹ, như thép và nhôm, chính quyền sẽ không áp thêm mức thuế mới. Bên cạnh đó, phần lớn hàng hóa thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) vẫn sẽ tiếp tục được miễn thuế.
Một số mặt hàng cụ thể cũng sẽ được miễn thuế theo các mức thuế mới này để tránh gây bất ổn kinh tế tại Mỹ. Chúng bao gồm các mặt hàng có giá trị lớn như dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, cũng như các mặt hàng có giá trị nhỏ hơn không được sản xuất tại Mỹ, chẳng hạn như nút chai từ châu Âu.
Thông báo mới này là diễn biến mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm khôi phục các mức thuế quan, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách áp thuế diện rộng của ông hồi tháng 2. Động thái này diễn ra trong một tuần sôi động về chính sách thương mại, khi ông Trump cũng dọa áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada và thuế 100% đối với thuốc generic kể từ năm 2028.
Động thái này cũng sẽ đưa các loại thuế quan theo Mục 301 cho phép tổng thống có quyền tự do rộng rãi để áp thuế nếu nhóm của ông quyết định rằng thương mại của Mỹ bị hạn chế, trở thành trọng tâm trong thẩm quyền áp thuế của ông Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.
Các mức thuế này sẽ thay thế mức thuế 10% hiện hành do chính quyền Tổng thống Trump áp dụng vào tháng 2 theo một thẩm quyền khác: Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Các mức thuế đó được áp đặt sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế toàn diện của Tổng thống Trump nhưng có thời hạn hết hiệu lực là 150 ngày, và sẽ hết hạn vào lúc 0 giờ 01 phút sáng ngày 24/7 (giờ miền Đông nước Mỹ).
“Chúng tôi cam kết tiếp tục sử dụng thuế quan và đàm phán các thỏa thuận để hỗ trợ quá trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế, bảo vệ người lao động Mỹ, tăng lương cho họ và thu hẹp thâm hụt thương mại”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 22/7.