Năm 2020: Nga có thể sẽ trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương Mại Nga – bà Elvira Nabiullina – cho biết Nga có thể sẽ trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2020 nếu như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 6% - 7%.

Phát biểu với Thông tấn xã RIA Novosti của Nga, bà Elvira nói: “ Nếu chúng ta vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6% - 7%, chúng ta sẽ gia nhập vào nhóm 5 nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Và chúng tôi đã đặt ra mục tiêu này cho mình”.

 

Theo dự đoán mà Bộ này đưa ra hồi tháng 11 về tình hình phát triển kinh tế của Nga cho đến năm 2020, GDP của nước này có khả năng đạt trên 5 nghìn tỷ USD vào năm 2020, và khi đó tỷ giá trao đổi giữa đồng rube của Nga và đồng USD là 30 rubles/ USD.

 

Bản dự đoán cũng đánh giá Nga sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2020 căn cứ theo GDP, và sẽ vượt qua tất cả các nước khác trong cộng đồng Châu Âu.

 
Trích dẫn báo cáo của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại, Thông tấn xã RIA Novosti đưa tin GDP của Nga trong năm 2007 có thể đạt 1,3 nghìn tỷ USD, vượt 7% so với mục tiêu nhờ sức tiêu dùng gia đình tăng mạnh và các hoạt động kinh tế phát triển mạnh mẽ.