Nền kinh tế số Đông Nam Á hướng tới quy mô 368 tỷ USD trong năm 2026

Nền kinh tế số Đông Nam Á hướng tới quy mô 368 tỷ USD trong năm 2026

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á đang tiếp tục mở rộng với tổng giá trị giao dịch dự kiến đạt 368 tỷ USD trong năm 2026 và tăng lên 1.140 tỷ USD vào năm 2035, nhờ vào dư địa tăng trưởng còn lớn trên các nền tảng số.

Theo báo cáo thường niên e-Conomy SEA năm 2026 do Google, công ty tư vấn Bain & Company và quỹ đầu tư Temasek thực hiện, tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua các nền tảng số (GMV) tại Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng 17% trong năm 2026, lên 368 tỷ USD.

Báo cáo dự báo GMV sẽ tiếp tục tăng trưởng 13% mỗi năm và đạt 1.140 tỷ USD vào năm 2035. Theo báo cáo, thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể.

GMV bao gồm các lĩnh vực như mua sắm trực tuyến, du lịch, vận tải, giao đồ ăn và truyền thông trực tuyến. Dịch vụ tài chính không được tính vào GMV do giá trị giao dịch thanh toán và dư nợ cho vay được đo lường theo phương pháp khác với doanh số bán hàng trong các lĩnh vực trên.

Trong năm 2025, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số tại Đông Nam Á ghi nhận 421 thương vụ huy động vốn tư nhân, giảm 28,4% so với năm trước. Tuy nhiên, kinh tế số khu vực đã thu hút 21 tỷ USD vốn đầu tư trong nửa đầu năm 2026, cao gần gấp đôi tổng số vốn 11 tỷ USD ghi nhận trong cả năm 2025.

Trong đó, sự gia tăng đột biến này đến từ hai thương vụ lớn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu: thương vụ trị giá 11 tỷ USD liên quan đến STT GDC và thương vụ trị giá 5 tỷ USD liên quan đến DayOne.

Công suất các trung tâm dữ liệu đã xây dựng cũng tăng lên 5,8 gigawatt trong nửa đầu năm 2026, so với mức 4 gigawatt vào cuối năm 2025.

Báo cáo cho biết mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đông Nam Á vẫn chậm hơn phần còn lại của thế giới, với mức tiêu thụ 5 triệu token AI bình quân đầu người. Trong khi đó, con số này tại Mỹ là 60 triệu token và tại châu Âu là 14 triệu token mỗi người.

Florian Hoppe, đối tác tại Bain & Company cho biết: “Tốc độ phổ cập AI tại khu vực này thuộc hàng nhanh nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, mức độ sử dụng trên mỗi cá nhân vẫn còn rất thấp so với tại Mỹ, và phần lớn người dùng vẫn đang sử dụng các gói miễn phí”.

Tổng số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Đông Nam Á đạt 8,5 tỷ USD trong 12 tháng kết thúc ngày 30/6, cao hơn gấp đôi mức 3,6 tỷ USD của giai đoạn 12 tháng trước đó. Đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động niêm yết tại Singapore và Malaysia.

Phần lớn nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI tại Đông Nam Á đã đổ vào các nền tảng có trụ sở tại Singapore. Trong nửa đầu năm 2026, các ứng dụng AI trong khu vực thu hút 3,2 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng vốn đầu tư tư nhân vào các doanh nghiệp kinh tế số, tăng mạnh so với mức 53% trong sáu tháng liền trước. Các lĩnh vực dịch vụ tài chính và phần mềm nằm trong nhóm nhận được nhiều vốn nhất. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp kinh tế số vẫn duy trì quanh mức 8 tỷ USD mỗi năm trong ba năm qua.

Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố một lộ trình toàn cầu nhằm hỗ trợ các quốc gia ngăn chặn, phát hiện và giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hành vi gian lận sử dụng công nghệ mạng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính số.

Tin bài liên quan