Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng nhấn mạnh, việc xác định các loại vũ khí cụ thể sẽ không bao giờ được tạo ra ở Ukraine là điều cần thiết.

"Ukraine sở hữu tiềm năng công nghệ để tạo ra các vũ khí hạt nhân. Đó là điều Tổng thống Putin đã nhắc đến và các chuyên gia của chúng tôi đã đánh giá về tình hình này. Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Cần phải định nghĩa các loại vũ khí tấn công cụ thể sẽ không bao giờ được triển khai hay được tạo ra ở Ukraine".

Mục đích của chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine "trước tiên là bảo vệ người dân ở khu vực Donbass", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Bình luận về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân, ông Lavrov cho rằng những câu hỏi như vậy nên để Tổng thống Biden trả lời.

"Ông ấy đã nói rằng nếu họ không chọn con đường với những biện pháp trừng phạt như vậy, giải pháp thay thế duy nhất có thể là Thế chiến III".

Trong khi chỉ trích các chính sách trừng phạt của phương Tây, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẽ tìm kiếm cơ hội để phát triển, bất chấp những nỗ lực trừng phạt trên, để có thể chống chịu trước bất kỳ sức ép kinh tế và chính trị nào.

Tin bài liên quan