Thị trường đang thiếu yếu tố hỗ trợ, lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ tăng cao có thể tiếp tục là một "gáo nước lạnh" với thị trường - Ảnh: Hoài Nam

Thị trường đang thiếu yếu tố hỗ trợ, lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ tăng cao có thể tiếp tục là một "gáo nước lạnh" với thị trường - Ảnh: Hoài Nam

" Ngấm đòn" chính sách

(ĐTCK-online) 1,95%/tháng, tương ứng 23,4%/năm là mức phí hỗ trợ bảo lãnh thanh toán lệnh mua và ứng trước tiền bán chứng khoán tại CTCK VNDirect áp dụng từ ngày 18/4. Kể từ ngày 7/4, mức phí ứng trước tại CTCK Kim Long (KLS) lên tới 27%/năm. CTCK APEC cũng điều chỉnh lãi suất vay hỗ trợ NĐT từ ngày 20/4 tới 0,07%/ngày (tương ứng 25,2%/năm)…

 

Rất nhiều CTCK đã điều chỉnh lãi suất đối với các dịch vụ hỗ trợ NĐT. Việc này là không bất ngờ khi lãi suất ngân hàng tăng cao. Các CTCK không có chức năng cho vay mà chỉ là cầu nối giữa NĐT và ngân hàng. Hiện nay, việc tăng lãi suất đối với cho vay chứng khoán được coi như biện pháp kỹ thuật để các ngân hàng hút vốn về theo chủ trương hạn chế cho vay vào lĩnh vực phi sản xuất.

Phó tổng giám đốc phụ trách về tài chính của một CTCK cho biết, để hỗ trợ NĐT, công ty này đã đặt quan hệ thêm với 2 ngân hàng bên cạnh ngân hàng mẹ. Hiện các ngân hàng đều không đưa ra hạn mức cho vay mà chỉ dùng công cụ lãi suất để điều tiết. Với mức lãi suất cao thì bản thân CTCK cũng phải cân nhắc có cung ứng dịch vụ cho vay hay không, do liên quan đến khả năng "chịu" được của NĐT. Thực tế, thời gian vừa qua, TTCK diễn biến không thuận lợi, lãi suất cao, nên rất ít NĐT mạo hiểm vay tiền để mua chứng khoán. Với những mức lãi suất cao kỷ lục như trên, cánh cửa quan trọng để vốn từ ngân hàng chảy vào chứng khoán đang dần khép lại. Nhiều CTCK đưa ra mức lãi suất thả nổi, nên mỗi lần điều chỉnh tăng thì những khoản vay cũ cũng tự động chịu lãi suất tăng theo. NĐT sẽ không chỉ cân nhắc những khoản vay mới mà đối với khoản vay cũ, họ cũng phải tính toán thanh lý cổ phiếu để trả nợ. Thị trường đang thiếu yếu tố hỗ trợ, lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ tăng cao có thể tiếp tục là một "gáo nước lạnh" với thị trường.

Các CTCK gần đây liên tiếp đưa ra khuyến nghị NĐT hạn chế bắt đáy. Trong bản tin thị trường ngày 19/4, CTCK VNDirect cho rằng, thị trường sau một thời gian suy giảm có thể sắp chứng kiến một nhịp nảy lên ngắn hạn, NĐT có cơ hội kiếm lợi nhuận nhưng cần lưu ý, nếu thanh khoản tiếp tục thấp thì sự hồi phục chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó thị trường lại có nguy cơ giảm sâu hơn. CTCK SBS nhận định, điều cần cho thị trường vào lúc này vẫn là dòng tiền nhằm cải tạo thanh khoản đã rất thấp trong hơn 2 tháng qua.

Hiện NĐT đang chờ đợi thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4. Nếu CPI giảm xuống sẽ là cơ sở để NHNN tính toán đến việc "nới" chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra bởi nhiều mặt hàng tăng giá trong tháng 3 (đặc biệt là giá xăng dầu tăng 10%) sẽ phản ánh vào CPI tháng 4. Các chuyên gia chứng khoán cùng chung nhận định, thị trường chưa có triển vọng khả quan, NĐT cần giữ trạng thái tiền mặt cao trong tài khoản.