Ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (15/12), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và báo hiệu rằng cần phải thắt chặt hơn nữa để kiềm chế lạm phát.
Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ở London

Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ở London

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đã nhất trí tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất ngân hàng lên 3,5% và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2008. Mức tăng lần này đánh dấu sự chậm lại so với mức tăng 75 điểm cơ bản của tháng 11.

Sau khi đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 10, mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng ở Anh đã giảm xuống 10,7% trong tháng 11 dựa theo số liệu mới được công bố hôm thứ Tư (14/12).

Sự suy giảm phản ánh các dấu hiệu tại các nền kinh tế lớn khác như Mỹ và Đức rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao một cách khó chịu và cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh.

BoE đang cố gắng kéo lạm phát trở lại mục tiêu của mình trong khi vẫn nhạy cảm với nền kinh tế đang suy yếu do một số áp lực riêng trong nước cũng như những thách thức trên toàn cầu.

Quyết định của BoE được đưa ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng các kế hoạch thắt chặt với việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Tư (14/12), đưa phạm vi lãi suất mục tiêu từ 4,25% đến 4,5%.

Fed báo hiệu rằng Mỹ hiện đang ở gần mức lãi suất cuối cùng mà các nhà hoạch định chính sách ước tính ở mức 5,1%. Các thị trường cho rằng lãi suất của Anh cần đạt khoảng 4,75%.

BoE đang đối phó với mức lạm phát cao nhất trong bốn thập kỷ và điều đó đã dẫn đến chu kỳ thắt chặt tiền tệ nhanh nhất kể từ cuối những năm 1989. Tuy nhiên, các số liệu chính thức trong tuần này cho thấy lạm phát hiện đã qua mức đỉnh điểm.

Tin bài liên quan