Người lao động kiện Chứng khoán Thái Sơn

(ĐTCK) Một số nhân viên tại CTCP Chứng khoán Thái Sơn đã kiện công ty này ra Tòa án nhân dân Quận 10, TP. HCM để đòi Thái Sơn thanh toán tiền lương còn thiếu sau khi cho người lao động nghỉ việc (gồm lương tháng 7 - 8/2008, với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng).

Trước đó, một số lao động và Công ty đã cùng hòa giải ở Phòng Lao động Quận 10. Ông Vũ Nam Thắng, Tổng giám đốc Chứng khoán Thái Sơn đã ký cam kết thanh toán hết tiền lương cho người lao động vào ngày 7/11/2008 nhưng qua thời hạn này, một số lao động vẫn chưa được trả hết lương. Chính vì thế, các nhân viên trên quyết định kiện Công ty ra tòa yêu cầu thanh toán đủ lương và đòi bòi thường 1 tháng lương do Thái Sơn cho nghỉ việc chỉ thông báo trước 3 ngày và người lao động phải đi lại nhiều lần để đòi lương và khiếu kiện.

Báo ĐTCK đã đưa tin về việc CTCP Chứng khoán Thái Sơn nợ lương người lao động, do các cổ đông sáng lập không tiếp tục theo đuổi việc thành lập Công ty. Trước đó, Thái Sơn đã đầu tư cơ sở vật chất tại số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM và tuyển nhân sự.

Theo tìm hiểu của ĐTCK từ phía người lao động, CTCP Chứng khoán Thái Sơn có cổ đông sáng lập là Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng. Mặc dù công ty này có công văn khẳng định chưa phải là cổ đông của Chứng khoán Thái Sơn, nhưng người lao động cho biết, trên các mẫu quảng cáo tuyển dụng nhân sự đều ghi rõ, Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tuyển nhân sự cho CTCP Chứng khoán Thái Sơn.