Ecopark có hơn 100ha là cây xanh, mặt nước

Ecopark có hơn 100ha là cây xanh, mặt nước

Nhà sáng lập Ecopark: Hành trình từ "cánh chim đầu đàn" phát triển bất động sản xanh đến vùng đất Blue Zones đầu tiên của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) 20 năm trước, nhà sáng lập Ecopark là "cánh chim đầu đàn" tiên phong phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam. 20 năm sau, hành trình phát triển bất động sản xanh bước lên một tầm cao mới khi kiến tạo vùng đất Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam. Đó là nơi cư dân sống vui, sống khoẻ, sống trẻ và trường thọ, được trị liệu giữa thiên nhiên mỗi ngày trong từng bước đi, hơi thở.

Từ “cánh chim đầu đàn” phát triển bất động sản xanh

Năm 2003, khi khái niệm "bất động sản xanh" vẫn còn mơ hồ, nhà sáng lập Ecopark đã bắt đầu đặt nền móng xây dựng đô thị xanh đầu tiên tại Hưng Yên, rộng gần 500 ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14 km. Nhưng, lúc ấy, người ta còn hoài nghi và khó có thể tin rằng, một vùng đất cách xa trung tâm Hà Nội, nằm ở tỉnh kế cận Thủ đô có thể trở thành khu đô thị sầm uất và đáng sống. Bởi khoảng cách về vị trí, trở ngại về giao thông và bởi khái niệm xanh khi đó chưa thực sự trở thành lựa chọn quan trọng trong tâm trí của người mua nhà.

Song, hoài nghi đó đã được xoá bỏ, tất cả đã đổi thay, chỉ sau hơn 10 năm, vùng đất ấy đã trở thành điểm đến của hàng nghìn cư dân, và là một trong những khu đô thị đáng sống nhất của Việt Nam với những thông số ấn tượng như: mật độ 120 cây xanh/người, hơn 100 ha được dành cho cây xanh, mặt nước, hệ thống công viên 4 mùa lớn nhất miền Bắc Việt Nam...

Dự án cũng ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng lớn trên thế giới như: Dự án phát triển nhà ở bền vững xuất sắc nhất châu Á năm 2022; Khu đô thị phức hợp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2020; Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới năm 2015, cùng 50 giải thưởng trong và ngoài nước khác.

Biệt thự đảo Ecopark

Biệt thự đảo Ecopark

Với triết lý “những ô cửa sáng đèn” khi đêm về, xây dựng môi trường sống hài hòa, gần gũi, chất lượng tốt nhất cho cư dân, Ecopark đã thu hút hàng triệu người dân bỏ cuộc sống nội đô chật hẹp, bí bách để về đây xây dựng cộng đồng văn minh, gắn kết. Đặc biệt là những cư dân trung, cao tuổi cho biết, họ mong muốn sống ở đây đến cuối đời bởi tìm được một môi trường giúp sống vui, sống khỏe.

Hàng ngày những cư dân trung và cao tuổi sinh hoạt trong nhiều câu lạc bộ như: thơ ca, đi bộ, yoga, câu cá, cờ vua, bóng bàn, thậm chí là chạy bộ… Những CLB này không chỉ giúp cư dân tuổi xế chiều có thêm niềm vui mà còn giúp thư giãn, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ.

Người già tham gia chạy bộ tại Ecopark

Người già tham gia chạy bộ tại Ecopark

Theo thống kê, tại giai đoạn 1 của Khu đô thị Ecopark, có 329/4.636 cư dân bắt đầu đạt tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam (xấp xỉ 74 tuổi). Đáng chú ý trong số này có tới 35,3% cư dân đang trong độ tuổi thọ 80-90 tuổi, 4,3% thọ 90 tuổi trở lên. Con số này lớn hơn nhiều so với các vùng, địa phương khác trên cả nước.

Cô Thu Minh (Sol Forest) là một cư dân lớn tuổi điển hình cho lối sống vui, sống khỏe của người lớn tuổi tại Ecopark. Chuyển về Ecopark từ 8 năm trước, cứ 6h mỗi sáng, cô Thu Minh lại xỏ đôi giày khiêu vũ yêu thích, chuẩn bị cho buổi tập cùng bạn bè trong CLB dưới sảnh tòa nhà chung cư đang sống. Trong tiếng nhạc, những ký ức về ngày còn trẻ năng động, nhiệt huyết như ùa về khiến ai cũng rạng rỡ, bước chân nhờ đó mà cũng dẻo dai hơn.

Ngồi bên cạnh, cô Anh Châu chăm chú lắng nghe những chia sẻ của người bạn thân thiết. Từng có thời gian dài sinh sống ở Đức và trải nghiệm vài đô thị lớn ở Việt Nam, cô Anh Châu đánh giá Ecopark có những nét rất khác biệt, nhất là không gian xanh gần gũi với thiên nhiên. Từ căn hộ tầng 39 của mình, cô Anh Châu có thể bao quát toàn bộ khu đô thị và nhìn ra không gian rộng lớn xung quanh, ngắm cây cối hay sông Hồng uốn lượn.

Cô Minh hay cô Châu là hai trong số hàng nghìn cư dân lớn tuổi đã cùng gia đình chọn Ecopark là tổ ấm của mình bởi đã tìm thấy một không gian sống vui, sống khỏe, đầy đủ tiện ích, cư dân sống hài hòa, thân thiện.

Đến vùng đất Blue Zones đầu tiên của Việt Nam

Ecovillage Saigon River rộng khoảng 55ha

Ecovillage Saigon River rộng khoảng 55ha

Sau thành công của thành phố xanh Ecopark, tiếp nối triết lý phát triển nhưng nâng tầm sản phẩm lên tầm cao mới, nhà sáng lập Ecopark mới đây phát triển dòng bất động sản Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam mang tên Ecovillage Saigon River, tại phía Đông Sài Gòn, cách nhà thờ Đức Bà 18km.

Mục tiêu phát triển thành vùng đất Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam, Ecovillage Saigon River được kiến tạo trên diện tích khoảng 55ha nhưng có tới 32ha mặt nước đi qua dự án, mật độ xây dựng 15% toàn khu, 4ha diện tích công viên.

Dự án tận hưởng không gian tự nhiên ven sông

Dự án tận hưởng không gian tự nhiên ven sông

Ecovillage Saigon River hướng đến chăm sóc sức khoẻ, đưa vào trị liệu chuyên sâu. Điểm nhấn trong mô hình này là đặt con người vào vị trí trung tâm. Ở đó, từng hơi thở, bước chân của con người không chỉ gần gũi thiên nhiên, mà còn được thiên nhiên nuôi dưỡng, trị liệu. Nơi đây, tâm hồn, thể chất và trí tuệ được nuôi dưỡng thông qua các tiện ích tại công viên dưỡng tâm, vườn cát chánh niệm hay đường sỏi hành thiền, vườn âm thanh, trung tâm thể thao ngoài trời, vườn thảo dược, rừng chạy ion âm, bếp rừng organic, công viên ôm cây, nhà hàng thực dưỡng trên sông…

Đặc biệt, Ecovillage Saigon River còn có 1,5ha Resort Onsen - khu biệt thự riêng biệt với khoáng nóng vào từng căn biệt thự; đại trung tâm spa vận hành theo quy trình khép kín từ tư vấn, trị liệu, chăm sóc đến tái tạo và nghỉ ngơi với trung tâm khoáng nóng, trung tâm detox thanh lọc cơ thể…

Vườn âm thanh trị liệu

Vườn âm thanh trị liệu

Để nâng tầm sản phẩm, chất lượng sống cho cư dân, Ecopark kết hợp với các đối tác huyền thoại trên thế giới như Nhật Bản, Singapore,... để đưa về những bản thiết kế vượt tầm, đưa Ecovillage Saigon River trở thành vùng đất Blue Zones đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, từ Ecopark Hưng Yên đến Ecovillage Saigon River, cách nhà thờ Đức Bà 18km là bước đi từ Green Zones đến Blue Zones. Bước đi đánh dấu bước ngoặt này không những kiến tạo nên dòng sản phẩm mới, ấn tượng mà còn tiên phong tạo nên lối sống, phong cách sống mới: sống gần gũi, trị liệu giữa thiên nhiên, ngay tại ngôi nhà của mình để hướng tới một cuộc đời vui khỏe, tươi trẻ và trường thọ.

Những căn biệt thự với khoáng nóng vào tận nhà

Những căn biệt thự với khoáng nóng vào tận nhà

Nói về việc để được sống thọ, sống khỏe, Dan Buettner, nhà thám hiểm Mỹ, tác giả của nhiều bài báo nổi tiếng trên New York Times và cũng là người tiên phong trong ý tưởng rằng thế giới có 5 vùng đất Blue Zones (vùng xanh) cho rằng sinh tồn là điểm giao giữa cuộc sống trường thọ và nhịp sống năng động. Nó không chỉ là sống lâu mà cần sống một cách hấp dẫn để con người có thể tận hưởng được cuộc sống. Và cách để tận hưởng cuộc sống đó chính là sống, tận hưởng, hòa mình vào thiên nhiên, vào không gian sống lý tưởng. Bởi vậy, bên cạnh chế độ ăn uống, luyện tập hài hoà, những yếu tố kiến tạo nên “vùng xanh” là môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, không khí cực kỳ trong lành và con người được thiên nhiên nuôi dưỡng, nuông chiều.

“Đừng chỉ thay đổi hành vi nếu muốn có một cuộc sống khỏe mạnh và dài lâu. Hãy thay đổi môi trường sống!", Dan Buettner kết luận sau những kiểm nghiệm thực tế.

Kể từ khi nhà sáng lập Ecopark ra mắt thị trường bất động sản dòng sản phẩm Blue Zones, cư dân, nhà đầu tư cũng như truyền thông trong và ngoài nước quan tâm, dõi theo, chờ đợi những thông tin đắt giá tiếp theo được đưa ra cũng như thời điểm dự án được hoàn thành và bàn giao.

Tin bài liên quan