Nhận chuyển nhượng từ 3 cổ đông lớn, Chủ tịch Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nâng sở hữu lên 83%

Nhận chuyển nhượng từ 3 cổ đông lớn, Chủ tịch Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nâng sở hữu lên 83%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau giao dịch, ông Lê Thanh, Chủ tịch HĐQT tăng sở hữu lên 25 triệu cổ phần, tương ứng gần 83% vốn Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).

Theo công bố, ông Lê Thanh Hà, Thành viên HĐQT IRS, bà Nguyễn Thị Giá và ông Lê Hồng Thảo đã hoàn tất chuyển nhượng lần lượt 2 triệu cổ phần (6,75% vốn IRS), gần 10,4 triệu cổ phần (34,58% vốn) và 10 triệu cổ phần (33,38% vốn).

Tổng số lượng cổ phần 3 cổ đông lớn chuyển nhượng là hơn 22 triệu đơn vị, tương ứng gần 75% vốn IRS. Sau giao dịch, cả 3 cá nhân này đều không còn nằm bất kỳ cổ phần nào tại Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Người nhận chuyển nhượng là ông Lê Thanh, Chủ tịch HĐQT IRS. Sau giao dịch, ông Thanh tăng sở hữu lên 25 triệu cổ phần, tương ứng gần 83% vốn.

Sau thông tin đăng ký thoái vốn, ông Lê Thanh Hà cũng có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT IRS vì lý do cá nhân và đã được HĐQT IRS chấp thuận.

Kết thúc quý III/2023, IRS ghi nhận doanh thu hơn 6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 230 tỷ đồng. Tuy nhiên 9 tháng, Công ty vẫn ghi nhận lỗ sau thuế gần 470 triệu đồng.

Được biết, IRS thành lập từ năm 2007, từng nằm trong top 20 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất HOSE, top 10 thị phần HNX.

Tin bài liên quan