Nửa đầu năm: DN dầu khí duy trì “phong độ”

Nửa đầu năm: DN dầu khí duy trì “phong độ”

(ĐTCK) Khó khăn của nền kinh tế đã tác động mạnh đến các DN. Tuy nhiên, nửa đầu năm, một số DN ngành dầu khí vẫn đạt được những con số khả quan.

Nửa đầu năm: DN dầu khí duy trì “phong độ” ảnh 1

“PVD, 6 tháng ước đạt 650 - 670 tỷ đồng lợi nhuận”

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling - mã PVD)

6 tháng đầu năm, Công ty ước đạt tổng doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 650 - 670 tỷ đồng, sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ, quỹ dự phòng. Nhìn chung, hoạt động sản xuất - kinh doanh của PV Drilling có sự tăng trưởng tốt, các giàn khoan PV Drilling V (TAD) vẫn hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, nhu cầu và giá thuê giàn khoan dần tăng lên, cũng là yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2012, PV Drilling tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư giàn tiếp trợ sà lan khoan (Tender Barge) nhằm cung cấp dịch vụ dài hạn cho khách hàng. Công ty đặt mục tiêu trong năm 2012 cũng như trong 5 năm tiếp theo là tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận bình quân từ 10 - 15%/năm. Để đạt được mục tiêu này, Công ty sẽ tăng cường đầu tư, đặc biệt là các giàn khoan biển, phù hợp với nhu cầu của thị trường và định hướng mở rộng phạm vi thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam.

 

“PET đạt khoảng 125 tỷ đồng lợi nhuận”

Ông Phùng Tuấn Hà, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco - mã PET)

Hai quý đầu năm, Công ty ước đạt doanh thu trên 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 125 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận thu được chủ yếu từ mảng phân phối các loại sản phẩm điện thoại. Hiện PET là nhà phân phối độc quyền cho Nokia, Sony Ericson và LG.

Năm nay, PET tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc Tổng công ty và các đơn vị thành viên. PET đang hoàn tất thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển (POTS) thành CTCP. Đồng thời, nghiên cứu góp vốn, nhận chuyển nhượng, thành lập các công ty thương mại, phân phối, dịch vụ để mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty.

PET sẽ tạm hoãn việc xây dựng dự án cao ốc tại bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP. HCM, do thời điểm này chưa thực sự phù hợp. Đây là dự án có quy mô 35 tầng, tổng diện tích sàn thương phẩm trên 100.000 m2, với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

 

“PGS đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng”

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PGS)

PGS đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm, trong đó lợi nhuận ước đạt hơn 100 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận cả năm là 202 tỷ đồng). Hiện tại, giá gas trên thị trường có xu hướng giảm, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các DN sản xuất - kinh doanh sản phẩm gas nói chung. Tuy nhiên, khi giá gas giảm thì nhu cầu tăng, phần nào hỗ trợ sức tiêu thụ gas đối với các DN.

Nhìn nhung, năm 2012 sẽ khó khăn hơn so với các năm trước, khi mà người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các sản phẩm tiết kiệm chi phí hơn. Đây là khó khăn chung của toàn thị trường. Với PGS, hiện Công ty đang kinh doanh sản phẩm khí LPG và CNG, hai sản phẩm này sẽ bổ trợ cho nhau trong từng thời điểm.

 

“PVS, lợi nhuận 6 tháng đạt 73% kế hoạch năm”

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC - mã PVS)

So với lợi nhuận kế hoạch cả năm là 950 tỷ đồng, PTSC đã đạt trên 700 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm (xấp xỉ 73% kế hoạch cả năm). Công ty vừa thực hiện thương vụ chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Đóng mới và Sửa chữa phương tiện nổi PTSC (PTSC Shipyard), với số lượng là 15 triệu cổ phần (chiếm 50% vốn điều lệ) cho Công ty TNHH 1 thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, PTSC Shipyard sẽ không còn là công ty con của PTSC.

Từ nay đến cuối năm, PTSC sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng công ty; thoái vốn tại các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty để tạo nguồn vốn cho các dự án đầu tư.