Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE: Tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019

(ĐTCK) Sáng nay (mùng 8 Tết), Lễ đánh cồng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCK, TP.HCM, sở, doanh nghiệp, quỹ đầu tư…

Phát biểu tại Lễ đánh cồng, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, đánh cồng khai xuân là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng với thị trường chứng khoán, mở màn giao dịch thị trường có nhiều thuận lợi may mắn, là dịp các thành viên thị trường gặp gỡ, cùng quyết tâm xây dựng phát triển thị trường.

Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE: Tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019 ảnh 1

 Ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện nghi lễ đánh cồng khai xuân.

Thời gian tới, với việc thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ con, hoạt động thoái vốn… sẽ là tâm điểm của thị trường.

Năm 2019, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, cơ sở để thị trường phát triển bền vững, hy vọng sở tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.

 Ly rượu đầu xuân đánh dấu một năm tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

Ông Phong cho biết, TP.HCM sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động của HOSE, thúc đẩy hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn, đưa nhiều doanh nghiệp úy tín lên sàn, nâng cao tính công khai minh bạch, giám sát ttck bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Thành phố cũng tập trung phát triển trung tâm đầu tư tài chính quốc tế - là cơ hội vàng cho chứng khoán phát triển.

 Ông Huỳnh Quang Hải, thứ trưởng Bộ tài chính phát biểu tại lễ đánh cồng khai xuân

Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, sau 19 năm hoạt động, TTCK ngày càng khẳng định kênh dẫn vốn, giúp nền kinh tế phát triển.

 Ông Nguyễn Thành Phong (trái) chủ tịch UBND TP.HCM, chúc tết các doanh nghiệp đầu xuân.

Đến nay, TTCK có hơn 700 doanh nghiệp niêm yết, quy mô vốn  hóa chiếm 71,6% GDP năm 2018; thị trường UPCoM đạt hơn 800 mã giao dịch; thị trưởng chứng khoán phái sinh dù mới mẻ nhưng đạt trên 19 triệu hợp đồng năm qua.

 Các doanh nghiệp gặp gỡ đầu năm với nụ cười rực rỡ bên cây mai vàng ấm áp.

Thời gian tới, thị trường chú trọng các hoạt động như thông qua luật chứng khoán sửa đổi; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường; triển khai gói thầu công nghệ thông tin là nền tảng thành lập Sở GDCK Việt Nam theo để án mới được chính phủ phê duyệt; triển khai chứng quyền, chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai; thúc đẩy triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường.

Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE: Tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019 ảnh 6

Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE phát biểu tại Lễ đánh cồng. 

Phát biểu tại buổi khai xuân thị trường, ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE cho biết, năm 2018, nhiều doanh nghiệp tỷ USD lên sàn, đưa thị trường Việt lần đầu tiên đứng đầu khu vực ASEAN về huy động vốn lần đầu ra công chúng với khoảng 2,6 tỷ USD; VN-Index lập đỉnh cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động ở mức 1.204,33 điểm phiên ngày 9/4/2018.

Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE: Tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019 ảnh 7

Đại diện HOSE, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp niêm yết đã có tấm hình kỷ niệm ngày khai xuân. 

TTCK Việt Nam trở thành tâm điểm thu hút đầu tư quốc tế khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng. Tổ chức FTSE đưa thị trường chứng khoán Việt vào danh sách theo dõi nâng hạng mới nổi.

Ông Lê Hải Trà, phụ trách hội đồng quản trị HOSE: Tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm 2019 ảnh 8

 Phóng viên báo đài phỏng vấn đầu năm với các quỹ đầu tư.

"Năm 2019, dù thị trường được dự báo có nhiều thách thức, nhưng tin tưởng thị trường có thể chính thức nâng hạng trong năm nay. Sở cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới, công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho thị trường phát triển", ông Trà nói.

 Những phiên giao dịch đầu tiên của năm Kỷ Hợi tràn ngập sắc xanh.

Tin bài liên quan