Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuân, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuân, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Anh Tuân giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, ông Nguyễn Anh Tuân là Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng.

Ngày (11/10), tại TP Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.

Hội nghị đã công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Anh Tuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng kể từ ngày 30/9/2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, Hải Phòng là trung tâm công nghiệp và đầu mối cảng biển trong hệ thống giao thương quan trọng của đất nước, là một trong những cái nôi của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Vừa qua, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XIII đã thảo luận về định hướng quy hoạch quốc gia và xác định thành phố Hải Phòng là một cực tăng trưởng trong vùng kinh tế động lực trọng điểm của phía Bắc, một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Đi cùng với đó là sự gia tăng về lực lượng lao động trong các ngành kinh tế mũi nhọn. Đó cũng là thời cơ và thách thức đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động Hải Phòng trong thời gian tới, mà vai trò trước hết đặt lên đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và người đứng đầu.

Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn ông Nguyễn Anh Tuân trên cương vị mới phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, đoàn kết cùng với Ban thường vụ, BCH Liên đoàn Lao động Hải Phòng lãnh đạo tổ chức công đoàn thành phố hoàn thành nhiệm vụ được Thành ủy và Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Tân Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân cảm ơn sự tin tưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng và Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Anh Tuân khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và đang hội nhập quốc tế toàn diện, không ít khó khăn và thách thức mới, ông sẽ tích cực rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đem hết sức mình cùng với tập thể lãnh đạo, tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Trước khi được bổ nhiệm là Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Hải Phòng và được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, ông Nguyễn Anh Tuân là Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tặng hoa chúc mừng ông Tống Văn Băng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tin bài liên quan