Ông Trump: Tôi đang có thời gian khó khăn với Trung Quốc

Số phận thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ - Trung Quốc trở nên mờ mịt khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang có “thời gian khó khăn” với Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: EPA).

“Tôi đang có thời gian rất khó khăn với Trung Quốc. Tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại lớn vài tháng trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra. Quý vị biết đó, nó được kích hoạt một tháng trước và bắt đầu có kết quả và rồi chuyện này xảy ra, nó lấn át nhiều thứ", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn chương trình Fox & Friends.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận thương mại này có đổ vỡ, ông Trump nói: “Tôi rất đau lòng, tôi vẫn chưa quyết định”.

Bình luận của ông Trump trái ngược với tuyên bố trước đó của giới chức Mỹ và Trung Quốc sau cuộc điện đàm giữa các trưởng đoàn đàm phán 2 bên là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và hợp tác về kinh tế, y tế, thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Thông cáo của Văn phòng Thương mại Mỹ cũng nói rằng: “Hai bên đều nhất trí đạt tiến triển trong việc tạo các cơ sở hạ tầng chính phủ cần thiết để giúp thỏa thuận này thành công. Trong bối cảnh khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay, cả hai nước kỳ vọng sẽ thực thi các nghĩa vụ theo thỏa thuận”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng leo thang gần đây khi Washington cáo buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19.

Giới chức Mỹ nói rằng có bằng chứng để tin virus gây Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán và rằng Trung Quốc đã tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch khiến dịch lây lan ra toàn cầu.

Tổng thống Trump tuần trước cảnh báo sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và thậm chí hủy thỏa thuận, coi đây là biện pháp để trả đũa Bắc Kinh.

Phát biểu với phóng viên hôm 6/5, ông Trump cho nói, trong 1-2 tuần nữa ông sẽ thông báo liệu ông có hài lòng với tiến triển trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc hay không.

Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một hồi đầu năm nay sau khi hai bên áp thuế quan trả đũa lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau.

Theo thỏa thuận này, Mỹ hoãn kế hoạch áp thuế lên 155 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và giảm thuế quan còn 7,5% đối với 120 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục đánh thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết tăng lượng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ USD trong vòng 2 năm so với năm 2017. Thỏa thuận đã giúp Mỹ, Trung Quốc tránh nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại.

Tin bài liên quan