OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026

OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026

(ĐTCK) Hôm Chủ nhật (30/11), OPEC+ đã quyết định sẽ tiếp tục kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

OPEC+ cũng đã phê duyệt một cơ chế để xem xét năng lực sản xuất của từng quốc gia thành viên - quy trình giúp thiết lập hạn ngạch sản xuất vào năm 2027.

Mặc dù việc tạm dừng tăng sản lượng cho thấy sự thận trọng của liên minh sau khi nhanh chóng khôi phục sản lượng dầu vào đầu năm nay, nhưng điều này vẫn khiến thị trường dầu toàn cầu có nguy cơ dư thừa đáng kể vào đầu năm 2026 và có thể gây thêm áp lực lên giá dầu.

“OPEC+ đã chọn cách kiềm chế và duy trì chiến lược hiện tại… Thông điệp từ OPEC+ rất rõ ràng: sự ổn định quan trọng hơn tham vọng vào thời điểm triển vọng thị trường đang xấu đi nhanh chóng”, Jorge Leon, nhà phân tích tại công ty tư vấn Rystad Energy cho biết.

Giá dầu Brent đã giảm 15% trong năm nay, xuống gần 63 USD/thùng do nguồn cung bùng nổ từ châu Mỹ cùng với việc OPEC+ tăng sản lượng vượt quá mức tăng trưởng nhu cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã dự đoán tình trạng dư cung kỷ lục vào năm 2026, trong khi Goldman Sachs Group và JPMorgan nhận định giá dầu sẽ theo chiều hướng sụt giảm trong năm tới.

Việc ngừng tăng sản lượng trong ba tháng tới giúp OPEC+ có thêm thời gian trong khi đánh giá các rủi ro địa chính trị gia tăng đối với nguồn cung từ các thành viên, cũng như các nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela vào cuối tuần qua khi cảnh báo các hãng hàng không nên xem xét đóng cửa không phận phía trên và xung quanh Venezuela, trong bối cảnh Nhà Trắng tiếp tục kiểm soát nạn buôn bán ma túy.

OPEC+ đã gây bất ngờ cho các nhà giao dịch dầu mỏ vào tháng 4 khi bắt đầu đẩy nhanh việc khôi phục sản lượng đã bị cắt giảm kể từ năm 2023. Các lãnh đạo OPEC+ đã mô tả động thái này là nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm giành lại thị phần đã rơi vào các công ty dầu đá phiến của Mỹ, và trừng phạt các thành viên OPEC+ khác đã vi phạm hạn ngạch.

Mặc dù Ả Rập Xê Út đã thành công trong việc giành lại một phần thị phần, nhưng đà giảm giá sau đó đã gây ra thách thức tài chính cho nước này, làm gia tăng thâm hụt ngân sách và buộc phải thu hẹp quy mô của một số dự án kinh tế trọng điểm. Điều này cũng gây áp lực lên các nhà sản xuất ngoài OPEC+ như các công ty dầu đá phiến của Mỹ.

OPEC+ đã khôi phục khoảng 70% sản lượng của hai tầng sản xuất cắt giảm vào năm 2023 và hiện còn lại khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày trong số này vẫn chưa được khôi phục. Bên cạnh đó, OPEC+ vẫn duy trì một tầng cắt giảm khác cho nhóm 22 quốc gia, với tổng sản lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2026.

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng hàng tháng vẫn thấp hơn so với khối lượng được công bố do một số quốc gia bù đắp cho sản lượng dư thừa trước đó, và một số khác gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng. Những khó khăn như vậy là trọng tâm trong quá trình đánh giá dài hạn của OPEC+ về năng lực sản xuất của các thành viên.

Tin bài liên quan