Philippines trở thành thị trường tăng trưởng mới của pin mặt trời Trung Quốc

Philippines trở thành thị trường tăng trưởng mới của pin mặt trời Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lần đầu tiên trong năm nay, Philippines đã trở thành thị trường xuất khẩu tấm pin mặt trời lớn nhất của Trung Quốc, vượt qua cả một trong những điểm sáng về nhu cầu năng lượng mặt trời như Pakistan.

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp công nghệ điện mặt trời tiên tiến và có chi phí thấp nhất thế giới, đồng thời sản xuất khoảng 80% tổng nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu.

Tuy nhiên, nước này cũng đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất sản xuất, khiến việc mở rộng sang các thị trường mới trở thành yếu tố sống còn đối với ngành điện mặt trời.

Theo Trade Data Monitor, kim ngạch xuất khẩu tấm pin mặt trời của Trung Quốc sang Philippines đã tăng hơn gấp đôi trong 5 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng tới 262% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, các doanh nghiệp Philippines đã chi hơn 500 triệu USD để nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc. Một phần nguyên nhân là các nhà cung cấp Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ giao hàng trước khi chính sách hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc thay đổi.

Trong khi đó, làn sóng nhu cầu mạnh mẽ này có thể đủ để bù đắp tác động từ những nỗ lực siết chặt quản lý thiết bị điện mặt trời nhập khẩu của chính phủ Philippines.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, cơ quan hoạch định chính sách nước này đã đề xuất yêu cầu các hệ thống và linh kiện điện mặt trời phải được cơ quan tiêu chuẩn quốc gia chứng nhận, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm.

Tuy nhiên, không giống như Mỹ và một số khu vực ở châu Âu đã áp thuế đối với các tấm pin và mođun năng lượng mặt trời của Trung Quốc để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, Philippines hầu như không có dấu hiệu theo đuổi các rào cản thương mại rộng hơn.

Phần lớn là vì cả hai bên đều được hưởng lợi từ sự bùng nổ hiện tại. Philippines sẽ tiếp cận được công nghệ năng lượng tái tạo giá rẻ và dễ triển khai, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc có thể khai thác thị trường xuất khẩu đang phát triển nhanh chóng.

“Philippines có rất nhiều thứ để đạt được bằng cách áp dụng năng lượng mặt trời: giảm áp lực tăng giá điện bán lẻ, giảm nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ, và nhìn chung điện năng rẻ hơn cho người tiêu dùng”, nhà phân tích điện kỳ ​​cựu Dave Jones tại viện nghiên cứu năng lượng Ember cho biết.

Các nhà sản xuất Trung Quốc cũng muốn nhanh chóng thâm nhập thị trường nước ngoài, đặc biệt nếu điều đó mang lại lợi nhuận cho một ngành công nghiệp đã chìm trong thua lỗ nhiều năm.

Mặc dù Philippines vẫn còn tương đối nhỏ so với thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc, nhưng nhu cầu ngày càng tăng cùng với các nước nhập khẩu lớn khác như Pakistan đang tạo ra một kênh tiêu thụ quan trọng cho công suất dư thừa.

Philippines từ lâu đã là quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo, đi trước nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á với một loạt các dự án điện gió và điện mặt trời đang được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng.

Quốc gia này cũng tích cực khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực năng lượng sạch bằng cách cho phép sở hữu hoàn toàn bởi nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn tài chính trong nước.

“Philippines là một thị trường năng lượng tái tạo quan trọng ở Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi nhu cầu cấu trúc rõ ràng”, Geoffrey Jahnke, giám đốc điều hành của Peak Energy cho biết.

Bên cạnh đó, chi phí điện năng tăng cao đã tạo động lực mới để làm sạch lưới điện, vì phần lớn sự tăng vọt này liên quan trực tiếp đến sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Theo Robert Liew, nhà phân tích tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, giá điện tại Philippines đã tăng ít nhất 14% trong năm nay so với năm ngoái.

Để giảm thiểu tác động từ sự gián đoạn nguồn cung ở vùng Vịnh Ba Tư, chính phủ Philippines đã bắt đầu cung cấp các khoản vay lãi suất thấp lên đến 500.000 peso (8.124 USD) cho năng lượng sạch dân dụng. Chính phủ cũng đã đẩy nhanh tiến độ hơn 30 dự án năng lượng tái tạo.

Do đó, các tấm pin mặt trời giá rẻ của Trung Quốc hiện là một cách khả thi để các hộ gia đình tiết kiệm tiền. Theo Ember, thời gian hoàn vốn cho một dự án lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà có thể chỉ ngắn hơn ba năm, giảm từ bốn năm vào tháng 5/2025.

Theo New Energy Nexus, số lượng hệ thống điện mặt trời áp mái được lắp đặt mỗi tuần tại Philippines đã tăng trung bình 170% kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu bùng nổ vào cuối tháng 2.

Tuy nhiên, nhu cầu đang vượt quá khả năng đáp ứng của thị trường. Dù lượng khách hàng tìm hiểu tăng tới 582%, nguồn cung vẫn bị hạn chế do thiếu hụt thiết bị trong chuỗi cung ứng và không đủ đội ngũ lắp đặt.

Tin bài liên quan