Phó thủ tướng Nga, Dmitry Chernyshenko: Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga tại Đông Nam Á.

Phó thủ tướng Nga, Dmitry Chernyshenko: Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga tại Đông Nam Á.

Phó thủ tướng Nga: Doanh nghiệp Việt và Nga hưởng lợi đáng kể nhờ Hiệp định EAEU

0:00 / 0:00
0:00
Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại Đông Nam Á, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có FTA với EAEU.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp “Việt Nam - Liên bang Nga: Cơ hội hợp tác mới và các lĩnh vực tiềm năng”, Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko khẳng định: "Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia đầu tiên và duy nhất trong khu vực có FTA khu vực Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU)".

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thiết lập từ năm 2012 và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và FTA được ký kết năm 2015, thương mại Việt-Nga đã có sự tăng trưởng đáng kể.

Số liệu thống kê của Hải quan ghi nhận, ngay sau khi EAEU có hiệu lực từ năm 2016, thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2016-2021, tương ứng với mức tăng trưởng thường niên khoảng 15%, và đạt hơn 5,5 tỷ USD vào năm 2021.

"Kết quả này cho thấy, hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được hưởng những lợi ích đáng kể từ Hiệp định, 2 bên sẵn sàng thảo luận về các biện pháp mới để khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định này", theo Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.

Nói với với 150 doanh nghiệp Việt dự Diễn đàn, Phó thủ tướng Nga cho biết: "Liên bang Nga là một đối tác quốc tế đáng tin cậy, ưu tiên hàng đầu của Nga là phát triển một nền kinh tế mở, hỗ trợ doanh nghiệp tự do kinh doanh, trong đó đặt trọng tâm vào các dự án phát triển mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ số, du lịch trong các dự án chung của hai nước".

Đồng thời, Chính phủ Nga cũng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn tại trong vận tải và logistics để thúc đẩy hợp tác thương mại với các nước,đồng thời sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài phát triển tại thị trường Nga..

Hiện, Nga đang có 171 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 970 triệu USD, các dự án tập trung trong lĩnh vực khai khoáng với tổng vốn đăng ký đạt 531,2 triệu USD, chiếm 54,7% tổng vốn đăng ký đầu tư; tiếp theo là ngành dịch vụ với 203,7 triệu USD; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 131,2 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 17 dự án đầu tư sang Liên bang Nga đang còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,63 tỷ USD.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà Phó cam kết, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện về môi trường đầu tư và hành lang pháp lý để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, có môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi tại thị trường Việt Nam.

Ông nhấn mạnh các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư tới các doanh nghiệp Nga, gồm: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Từ lợi thế của Hiệp định thương mại đang có, doanh nghiệp 2 nước cần khai thác hiệu quả hơn FTA đang có trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, tăng tính bổ trợ của hai nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An lưu ý: "Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đồng thời đang có nhu cầu thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, luyện kim, hóa chất...

Nga có thế mạnh về công nghiệp nặng, có tiềm lực mạnh về nghiên cứu khoa học - công nghệ, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Do đó, Thứ trưởng An kỳ vọng doanh nghiệp hai nước cần chủ động kết nối, trao đổi thông tin, nắm rõ nhu cầu và thị hiếu của thị trường, tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước để kết nối giao thương hiệu quả, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư cụ thể.

Năm 2022, do tác động của nhiều yếu tố, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương không tránh khỏi ảnh hưởng, chỉ đạt 3,55 tỷ USD giảm 35,4% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,55 tỷ USD giảm 51,4%; nhập khẩu đạt 1,99 tỷ USD, giảm 13,2%.

Quý I/2023, thương mại Việt-Nga tiếp tục bị ảnh hưởng bởi xung đột Nga-Ukraine và tình hình không thuận của kinh tế thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt chưa đầy 700 triệu USD, ở chiều xuất khẩu đạt 355 triệu USD, giảm 35%, nhập khẩu từ Nga giảm 66%, đạt 312 triệu USD.

Tin bài liên quan