PV Drilling hiện sở hữu 6 giàn khoan hiện đại

PV Drilling hiện sở hữu 6 giàn khoan hiện đại

PV Drilling: Tận dụng cơ hội, tái thiết tăng trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đứng trước nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng trưởng và các dấu hiệu thị trường phục hồi mạnh mẽ, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) đang đầu tư thêm giàn khoan và máy móc thiết bị để kịp thời nắm bắt các cơ hội việc làm, tích cực thực hiện chiến lược vươn ra nước ngoài.

Vững bước tiên phong

PV Drilling được thành lập ngày 26/11/2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật dầu khí chuyên ngành của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhằm tạo thế chủ động trong công tác khoan và các dịch vụ liên quan tại Việt Nam. Thời điểm này, hầu hết các dịch vụ dầu khí tại Việt Nam đều do các công ty nước ngoài đảm trách, việc điều hành cũng được thực hiện bởi các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài. Sự hiện diện của đội ngũ kỹ thuật người Việt Nam trên các công trình, các giàn khoan dầu khí vẫn còn rất thưa thớt, cộng thêm do kinh nghiệm non trẻ nên lao động Việt Nam chỉ có thể đảm nhiệm các vị trí thấp.

Khát vọng sở hữu và tự vận hành những giàn khoan biển hiện đại luôn cháy bỏng trong trái tim những nhà lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Giàn khoan biển là tổ hợp của nhiều công trình, có sân bay trực thăng, khách sạn, hệ thống hàng hải, định vị hàng hải vệ tinh... với chi phí đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD, là một bài toán mang tầm cỡ quốc gia. Tại cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì để quyết định có nên đầu tư giàn khoan hay không, các ý kiến trái chiều, tranh luận gay gắt được đưa ra do giá trị đầu tư quá lớn và Việt Nam cũng chưa có kinh nghiệm vận hành giàn khoan biển nên chưa chắc chắn về hiệu quả đầu tư. PV Drilling đã ra đời và giàn khoan đầu tiên được đầu tư trong bối cảnh như thế.

Thời khắc Chính phủ phê duyệt cho PV Drilling đầu tư giàn khoan đầu tiên đã mở ra giai đoạn đâm chồi nảy lộc, vươn cao chờ đón những tia nắng mới để chuẩn bị cho hành trình vươn cao hơn, bay xa hơn của PV Drilling. Cơ hội đã đến, thừa thắng xông lên, PV Drilling đã nỗ lực ngày đêm để biến ước mơ sở hữu, quản lý và vận hành giàn khoan thành sự thật. Những cột mốc mang dấu ấn lịch sử trong công tác đầu tư giàn khoan của PV Drilling có thể kể đến như: Năm 2007, vận hành và quản lý giàn khoan biển đầu tiên tại Việt Nam và giàn khoan đất liền đầu tiên tại Algeria; Năm 2009, đầu tư và tiếp nhận cùng lúc hai giàn khoan tự nâng tiếp theo; Năm 2011, tiếp nhận và vận hành giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD để phát triển cung cấp dịch vụ khoan nước sâu; Năm 2015, đầu tư và đón nhận thêm một giàn khoan tự nâng.

Đến nay, đội ngũ giàn khoan của Tổng công ty luôn được xem là “lao động chính”, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu, lợi nhuận của PV Drilling. Song song với việc phát triển cung cấp dịch vụ khoan, PV Drilling cũng tập trung đầu tư phát triển các dịch vụ giếng khoan, dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ liên quan đến khoan khác như đào tạo nhân lực, sửa chữa - bảo dưỡng thiết bị, ứng cứu sự cố tràn dầu… Việc cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ từ truyền thống tới công nghệ cao đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện để PV Drilling cung cấp tới khách hàng dịch vụ trọn gói “bundled services”, hỗ trợ khách hàng rút ngắn thời gian khoan và tiết giảm chi phí dự án. Đây chính là thế mạnh của PV Drilling, bởi không phải nhà thầu khoan nào trên thế giới cũng đủ năng lực cung cấp dịch vụ bundled services.

Vững vàng vượt sóng

Trong hành trình 22 năm hoạt động, PV Drilling tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự tinh nhuệ trên 2.000 người, lấy các giá trị cốt lõi “con người – sự chuyên nghiệp – sự chính trực” làm nền tảng phát triển đội ngũ theo hướng hiện đại, không ngừng học hỏi, hoàn thiện, đổi mới để từng bước làm chủ công nghệ khoan, mở rộng cung cấp các loại hình dịch vụ, đủ năng lực cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp trong ngành dầu khí, dù ở Việt Nam hay trên thế giới, giai đoạn 2015 - 2022 là khoảng thời gian khó quên trong lịch sử hoạt động, vì đây là thời điểm mà lần đầu tiên giá dầu WTI chạm đáy âm và dầu Brent chỉ còn khoảng 25 USD/thùng trong năm 2020. Với mức giá này, toàn ngành dầu khí thế giới chao đảo khi chi phí sản xuất ra 1 thùng dầu còn cao hơn giá bán.

Cùng với sự hoành hành của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu giai đoạn 2020 – 2021, thị trường dầu khí thêm một lần nữa bị hạ “knock - out” do ảnh hưởng của sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và sụt giảm nhu cầu năng lượng. Nhiều doanh nghiệp dầu khí, kể cả những doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên thế giới cũng không chống đỡ nổi, dẫn đến hàng loạt tuyên bố phá sản hoặc phải chấp nhận sáp nhập, đổi tên để tồn tại qua khủng hoảng. Tại Việt Nam, các chiến dịch khoan được thực hiện cầm chừng, nhỏ giọt và ngắt quãng.

Trong bối cảnh thị trường trong nước khan hiếm việc làm, chiến lược “vươn ra nước ngoài” đã được PV Drilling khai đường mở lối năm 2007 được tăng cường thực hiện. Chiến lược này đóng vai trò quan trọng giúp PV Drilling tìm được việc làm, đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục của đội ngũ giàn khoan và người lao động trong Công ty. Ở mỗi thị trường và trong từng chiến dịch khoan tại nước ngoài, các giàn khoan của PV Drilling đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn và hiệu quả, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Tái thiết tăng trưởng

Với tư duy đột phá, nhiều giải pháp ứng phó khủng hoảng đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả trên cơ sở đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp, tiết kiệm chi phí, tăng cường quản trị tài chính, PV Drilling đã dần vượt qua mọi khó khăn, thử thách, duy trì ổn định hoạt động của 14 đơn vị thành viên và 2.000 người lao động, tiếp tục nỗ lực hoàn thiện dịch vụ cung cấp, thực hiện thành công các chiến dịch khoan cho khách hàng, mang lại nhiều giá trị gia tăng, góp phần vào thành công chung của khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường khoan quốc tế.

Đến nay, PV Drilling đã cung cấp dịch vụ khoan tại các thị trường khoan dầu khí phát triển mạnh như Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Brunei, Indonesia và Algeria. Ở mỗi thị trường, dấu ấn của nhà thầu khoan hàng đầu Việt Nam lại được thể hiện rõ nét thông qua các thành tích, kỷ lục được xác lập như khoan giếng khoan dài nhất Malaysia, lần đầu thực hiện thành công công tác thả neo 24/24 khi di chuyển giàn khoan nước sâu tại Brunei, lần đầu thực hiện công nghệ khoan giếng thân nhỏ (slimhole) cho dự án khoan tại Thái Lan, nhà thầu khoan có thành tích an toàn (HSSE) năm 2023 tại Indonesia…

Đáp ứng nỗ lực hoạt động và tinh thần vượt khó của PV Drilling, kết quả sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty đã được cải thiện và khởi sắc trong năm 2023. Ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2023 của PV Drilling khoảng 400 tỷ đồng, gấp 4 lần mức đăng ký với đại hội đồng cổ đông. Giai đoạn sắp tới, đứng trước nhu cầu tăng trưởng năng lượng toàn cầu và các dấu hiệu thị trường phục hồi mạnh mẽ, với quyết tâm “Tận dụng cơ hội - Tái thiết tăng trưởng”, PV Drilling sẽ tập trung đầu tư thêm giàn khoan và máy móc thiết bị để kịp thời nắm bắt các cơ hội việc làm, tiếp tục nỗ lực hoạt động nhằm hiện thực hóa chiến lược “vươn ra nước ngoài”, đồng thời tăng cường tích lũy tài sản, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và nhà đầu tư, nâng tầm sức mạnh thương hiệu của PV Drilling - nhà thầu khoan Việt Nam tiên phong trong ngành khoan dầu khí tại các thị trường khoan quốc tế.

PV Drilling hiện sở hữu 6 giàn khoan hiện đại, 14 đơn vị thành viên và 5 văn phòng điều hành tại nước ngoài, với tổng tài sản khoảng 21.000 tỷ đồng.

Công ty đã nhận được rất nhiều các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, được nhiều tổ chức uy tín chứng nhận về năng lực cung cấp dịch vụ như Zero LTI (không xảy ra tai nạn gây mất thời gian lao động) hằng năm của đội ngũ giàn khoan sở hữu do Hiệp hội Các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) chứng nhận; Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2011; Nhà thầu khoan dầu khí tốt nhất châu Á, do World Finance trao tặng các năm 2012, 2013 và 2015; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam trao tặng các năm 2013, 2014, 2015 và 2022; Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất khối ASEAN năm 2013; Doanh nghiệp vì người lao động năm 2014; Nhà thầu khoan có tỷ lệ sự cố thấp nhất năm 2022; Nhà thầu khoan đạt thành tích an toàn (HSSE) tốt nhất năm 2023; Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023...

Tin bài liên quan