PVCFC kỷ niệm 12 năm thành lập

PVCFC kỷ niệm 12 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 9/3, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã DCM - sàn HOSE) kỷ niệm 12 năm thành lập.

Đã có trên 10 triệu tấn phân bón của Công ty được nhà nông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đặc biệt hơn 60% thị phần đồng bằng Sông Cửu Long sử dụng.

Qua 12 năm hoạt động, PVCFC đã đạt tổng doanh thu trên 82.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 12.000 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước gần 1.500 tỷ đồng.

Thương hiệu Công ty hiện diện ở nhiều quốc gia từ Á sang Âu. Chiếm giữ 30% thị phần Campuchia, có ở Myanmar, Philippines, Thái Lan. Thị trường thường xuyên có Ấn Độ, Nam Á. Đặc biệt năm 2022, Phân bón Cà Mau thẳng tiến sang Nam Mỹ, Peru, Mexico, Hoa Kỳ, Pháp… góp vào thành tích 1 tỷ USD xuất khẩu của toàn ngành.

Công ty được đánh giá là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng, vì người lao động với 400 tỷ đồng, 1.485 căn nhà Đại đoàn kết, 56 công trình trường học, 13 công trình y tế, 22 nhịp cầu, nhiều dự án giao thông nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường…

Công tác sáng kiến ý tưởng đã được khơi nguồn và nuôi dưỡng ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, 1049 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng tạo ra những dòng sản phẩm mới; 16 hồ sơ sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận đơn, đang giai đoạn thẩm định nội dung để cấp bằng bảo hộ; 01 giải thưởng KHCN Dầu khí lần 2; 03 giải thưởng Vifotech năm 2021 đem lại tổng giá trị làm lợi khoảng 2.578 tỷ đồng và rất nhiều các lợi ích khác.

Tin bài liên quan