PVD được "trinh thám" Singapore theo dõi sát sao

PVD được "trinh thám" Singapore theo dõi sát sao

(ĐTCK) PVD là một trong những cổ phiếu được các quỹ đầu tư tại Singapore quan tâm, có chuyên viên chuyên trách theo dõi và phân tích hoạt động của PVD để hỗ trợ cho quyết định đầu tư.

PVD được "trinh thám" Singapore theo dõi sát sao ảnh 1

Ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc PVD

 

Là cổ phiếu có sức hút vốn đặc biệt trong số 30 cổ phiếu được lựa chọn tính chỉ số VN30, ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) khẳng định, Ban lãnh đạo PVD luôn đặt mục tiêu hàng đầu là tạo dựng niềm tin và uy tín của PVD trên thị trường chứng khoán bằng cách tạo nên giá trị bền vững cho các cổ đông, đối tác của Tổng công ty.

Được biết, kết thúc quý III/2013, PVD đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm. Ông có thể cho biết lý do dẫn tới kết quả khả quan này?

Trong 9 tháng đầu năm, PVD ước đạt 10.200 tỷ đồng doanh thu và trên 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 24% và 39% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đề ra tại ĐHĐCĐ 2013 trước 3 tháng.

Dịch vụ khoan tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Các giàn khoan sở hữu của PVD đều hoạt động với hiệu suất cao, đạt 98 - 99%. Giá thuê ngày các giàn khoan sở hữu trong nửa đầu năm tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ đầu quý III, các hợp đồng thuê giàn khoan sở hữu đều được điều chỉnh giá lên mức 150.000 - 160.000 USD/ngày, tăng 15% so với 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, PVD nỗ lực tìm kiếm và bổ sung 3 giàn khoan thuê mới vào đội ngũ khoan, đó là Naga 2, West Tucana và Key Gibraltar, bắt đầu đi vào hoạt động từ quý III. Hiện nay, PVD đang vận hành 9 giàn khoan, trong đó có 5 giàn khoan sở hữu và 4 giàn khoan thuê.

Song song với tăng trưởng của dịch vụ khoan, PVD duy trì tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan truyền thống như kéo thả ống chống, tách lọc chất rắn, đo karota khí, lấy mẫu lõi, hoàn thiện giếng; dịch vụ cung cấp chuyên gia, đội ngũ nhân sự làm việc trên giàn khoan, trung tâm cơ khí sửa chữa... cho các khách hàng lớn và đem lại tăng trưởng ổn định.

Ngoài ra, một số dịch vụ kỹ thuật giếng khoan cao cấp, có tỷ lệ tự thực hiện cao như lọc dung dịch hoàn thiện, kiểm soát áp suất trong khi khoan, đo thông số giếng khi khai thác..., từng bước chiếm lĩnh thị trường, đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu và lợi nhuận.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường công tác quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh, tập trung vào các thế mạnh, tiết kiệm chi phí, kiểm soát rủi ro, qua đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng đầu năm.

 

PVD là cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30, có thanh khoản tốt, được nhiều NĐT quan tâm và tăng giá khá mạnh trong thời gian qua. Điều này có trở thành áp lực với Ban lãnh đạo PVD?

Mục tiêu của Ban lãnh đạo PVD là gia tăng giá trị cho cổ đông, tạo dựng niềm tin và uy tín của PVD trong thị trường chứng khoán, cộng đồng NĐT trong và ngoài nước.

Vì vậy, việc cổ phiếu PVD tăng giá và thanh khoản tốt chính là thành quả và sự khích lệ cho Ban lãnh đạo tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty, tăng cường kiểm soát rủi ro, gia tăng chất lượng dịch vụ. Từ đó, tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

 

Thời gian qua, PVD và một số DN niêm yết hàng đầu đã có cuộc tiếp xúc với các NĐT quốc tế tại Singapore . Sự quan tâm của họ tới cổ phiếu PVD và TTCK Việt Nam như thế nào, theo ông?

Cuối tháng 8, PVD đã tham gia hai hội nghị đầu tư tại Singapore, được tổ chức bởi Daiwa và Macquarie, để gặp gỡ và giới thiệu hoạt động của Tổng công ty với các NĐT tổ chức nước ngoài.

Nhìn chung, các NĐT đánh giá Việt Nam là một trong những điểm sáng của các nền kinh tế mới nổi và TTCK Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Tuy vậy, nhiều NĐT khá thận trọng trong việc lựa chọn các cổ phiếu đầu tư.

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của họ là minh bạch, nền tảng hoạt động vững chắc và tiềm năng tăng trưởng rõ nét, trong đó PVD là một trong những cổ phiếu được các quỹ đầu tư tại Singapore quan tâm, có chuyên viên chuyên trách theo dõi và phân tích hoạt động của Tổng công ty để hỗ trợ cho quyết định đầu tư.

Vừa qua, một số quỹ đầu tư tại Singapore đã tham gia đấu giá mua cổ phần của PVD trong đợt phát hành riêng lẻ hồi quý II/2013 và bày tỏ quan tâm đến những đợt phát hành cổ phiếu mới của Tổng công ty trong tương lai.

Hàng năm, Bộ phận Quan hệ cổ đông của PVD thường xuyên đón tiếp hơn 40 quỹ đầu tư, công ty chứng khoán đến trao đổi, cập nhật thông tin. Đây là một cầu nối thông tin chính thống giữa Ban lãnh đạo Tổng công ty với các cổ đông và NĐT, duy trì tính minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động và ngược lại, ghi nhận những ý kiến đóng góp, tư vấn từ cộng đồng đầu tư để PVD không ngừng hoàn thiện và duy trì hình ảnh một cổ phiếu có nền tảng mạnh, tăng trưởng bền vững trong rổ chỉ số chứng khoán VN30.

 

PVD được "trinh thám" Singapore theo dõi sát sao ảnh 2PV Drilling được trao giải thưởng ASEAN Business Awards năm 2013

 

Trong đợt phát hành riêng lẻ 38 triệu cổ phần cuối quý II/2013, PVD thu về hơn 1.400 tỷ đồng. Số tiền này được PVD sử dụng ra sao?

Nhu cầu hàng năm đối với các giàn khoan tự nâng tại Việt Nam là 14 - 15 giàn khoan. Với 4 giàn khoan sở hữu hoạt động tại Việt Nam và thuê thêm trung bình 4 - 5 giàn khoan mỗi năm, PVD đang chiếm lĩnh 50% thị phần.

Giá thuê giàn khoan tự nâng tại Việt Nam đã tăng lên 150.000 - 160.000 USD/ngày và dự báo thị trường giàn khoan sẽ tiếp tục “nóng” lên trong tương lai gần do cầu vượt cung, đặc biệt đối với các giàn khoan thế hệ mới.

Với mục tiêu nâng thị phần lên 70% và đón đầu tiềm năng thị trường khoan, tháng 7/2013, Công ty Liên doanh PVD Overseas đã ký hợp đồng với Keppel Fels đóng mới một giàn khoan tự nâng PV Drilling VI, dự kiến sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động từ quý I/2015.

Đây là giàn khoan thế hệ mới, có thể hoạt động ở độ sâu 400 feet, độ sâu khoan là 30.000 feet và được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại để có thể ứng dụng kỹ thuật khoan mới, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của các nhà thầu dầu khí. Do vậy, chúng tôi tập trung dòng tiền huy động mới để đầu tư vào giàn khoan PV Drilling VI.

Bên cạnh đó, PVD dự kiến dùng một phần nguồn vốn này để tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ các dịch vụ giếng khoan kỹ thuật cao, tiêu biểu là góp vốn vào Liên doanh với Baker Hughes để phát triển ngành kinh doanh mũi nhọn về khoan định hướng và khảo sát, đo trong khi khoan, đo địa vật lý giếng khoan... Mục tiêu của PVD là cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ là các công ty đa quốc gia để mở rộng thị phần cho các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.

Việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là dịch vụ khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn, phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ.

 

Ông có thể cho biết thêm về định hướng chiến lược để trở thành nhà thầu khoan uy tín trong khu vực và thế giới của PVD?

Với việc đầu tư 1 - 2 giàn khoan tự nâng thế hệ mới trong giai đoạn 2013 - 2015, PVD định hướng mở rộng hoạt động sang các thị trường mới ngoài Việt Nam và nghiên cứu thị trường khoan nước sâu trong những năm sau đó.

PVD nhận thấy, nhu cầu thuê giàn khoan tự nâng tại Vịnh Mexico, Trung Đông, Đông Nam Á là rất lớn, với mức giá cho thuê khá cao, trong khi nguồn cung giàn khoan tự nâng trong ngắn và trung hạn không đủ cung cấp cho các chiến dịch khoan mới và nhu cầu thay thế các giàn khoan cũ.

Do vậy, PVD đã xúc tiến thành lập Liên doanh PVD Overseas tại Singapore để đầu tư giàn khoan mới, với thị trường mục tiêu là các nước có trữ lượng dầu khí lớn trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Brunei, Myanmar, v.v. và xa hơn nữa, PVD cũng đang tìm hiểu tiềm năng của thị trường khoan tại Vịnh Mexico. Hiện tại, thị trường Đông Nam Á có vị trí địa lý thuận lợi, gần với Việt Nam , giúp PVD kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững. Đây là một bước chuẩn bị và kinh nghiệm quý báu giúp PVD tăng thêm tự tin và uy tín khi cạnh tranh với những nhà thầu khoan quốc tế.

PVD cũng đã thành lập văn phòng đại diện tại Malaysia để tham gia đấu thầu dịch vụ dầu khí quốc tế. Các dịch vụ kỹ thuật dầu khí và cung ứng nhân lực trên giàn khoan của PVD đã vươn ra các nước trong khu vực, đóng góp hiệu quả cho hoạt động chung của Tổng công ty.

Hiện tại, Tổng công ty đã chuẩn bị và không ngừng hoàn thiện những nguồn lực quan trọng như cơ sở vật chất, con người, khả năng tài chính, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống quản lý rủi ro, quản lý vận hành giàn để sẵn sàng cho việc đưa giàn khoan PVD ra biển lớn theo chiến lược “Vươn ra thế giới - Vững tới tương lai”.