Quảng Ngãi hỗ trợ 1.201.335 kg gạo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho 32.201 hộ/80.089 khẩu, số gạo 1.201.335 kg gạo đỏ lửa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho nhân dân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, về hỗ trợ gạo đỏ lửa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tính đến ngày 16/1/2023, UBND tỉnh đang chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ cho 32.201 hộ/80.089 khẩu, số gạo 1.201.335 kg.

Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định hỗ trợ gạo cho nhân dân với số hộ, số khẩu và số gạo nêu trên với mức hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đi thăm và tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 23.330 cụ, thuộc diện được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh còn hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân, đón Tết, với số tiền 46.110 triệu đồng và 112 tấn gạo, gồm 29.229 hộ nghèo (có quà tết với mức ít nhất 600.000 đồng/hộ nghèo), 23.827 hộ dận nghèo (có quà tết với mức ít nhất 500.000 đồng/hộ cận nghèo)

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động đón Tết cho 172 đối tượng được nuôi dưỡng, quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; thăm và tặng quà cho 4 cơ sở bảo trợ xã hộ công lập và ngoài công lập, 6 tổ chức Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh với kinh phí 25 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh tổ chức thăm và tặng 1.528 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị trên 712,6 triệu đồng.

Tin bài liên quan