Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Đặng Quốc Khánh, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm nhậm chức Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Khánh mới 40 tuổi, là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước.

Chiều ngày 22/5, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV, sau khi miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh.

Như vậy là sau hơn 4 tháng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phải kiêm nhiệm (nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà được bầu làm Phó thủ tướng từ ngày 5/1/2023), đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bộ trưởng mới.

Tân Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê quán xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Khánh có trình độ tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Khánh là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XII và Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang khóa XIV, XV.

Từ tháng 9/1999 đến tháng 11/2010: Ông Khánh công tác ở Sở Xây dựng Hà Tĩnh, là chuyên viên phòng Thẩm định sau đó lên chức Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc, Phó giám đốc sau đó làm Giám đốc Sở Xây dựng kiêm Bí thư chi bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 12/2010 đến tháng 6/2013: Ông Khánh đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư huyện uỷ Nghi Xuân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 2011-2015.

Tháng 7/2013 đến tháng 4/2016: Ông Khánh là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 2011-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 4/2016: Ông Khánh làm Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, ông Khánh 40 tuổi, là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước.

Tháng 5/2016: Ông Khánh là Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 7/2016: Ông làm Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, thành viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6/2019: Ông Khánh làm Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khoá XII, Bí thư tỉnh uỷ, Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang, thành viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ năm 2019, ông Khánh giữ chức Uỷ viên dự khuyết trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Từ 30/1/2021 đến nay: Ông Khánh làm Uỷ viên trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Ngày 22/5/2023: Quốc hội bầu ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin bài liên quan