
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.
Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sinh ngày 21/2/1980, tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học tại Đại học Oxford (Anh), chính thức đăng quang ngày 1/11/2008, trở thành Nhà vua thứ 5 của Bhutan.
Ông cùng Hoàng hậu Jetsun Pema hiện có 3 con và là biểu tượng của nền quân chủ lập hiến Bhutan - quốc gia được mệnh danh là “vương quốc hạnh phúc” với triết lý phát triển dựa trên Chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân (GNH) thay vì GDP.
Bhutan nằm trên triền Nam dãy Himalaya, diện tích 38.394 km2, dân số khoảng 794.000 người (năm 2024). Kinh tế chủ yếu dựa vào thủy điện, nông - lâm nghiệp, du lịch và xuất khẩu điện sang Ấn Độ. Quốc gia này kiên định chiến lược phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 19/1/2012. Quan hệ chính trị giữa hai nước duy trì hữu nghị, phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Bhutan từng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào nhiều cơ quan Liên hợp quốc, trong khi Việt Nam cũng ủng hộ Bhutan ở các vị trí quốc tế.
Hợp tác kinh tế song phương còn khiêm tốn với kim ngạch khoảng 20.000 USD/năm, Việt Nam xuất siêu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng vốn đăng ký 937.000 USD.
Du lịch được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng, đặc biệt là du lịch Phật giáo và tâm linh. Bhutan hấp dẫn du khách Việt Nam nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, môi trường trong lành và trải nghiệm thiền định độc đáo. Hãng hàng không Bhutan Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng TPHCM - Bhutan từ năm 2025 với 10 chuyến khứ hồi cố định vào các mùa cao điểm.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.