Trong quý II, cả nước có 1.091 dự án đang triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trong quý II, cả nước có 1.091 dự án đang triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Nguyễn.

Quý II/2022, cả nước có 24 dự án nhà ở thương mại hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Bộ Xây dựng, quý II/2022, cả nước có 24 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, cung cấp ra thị trường 5.608 căn hộ, bằng khoảng 109% so với quý I/2022 và bằng khoảng 70,6% cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo thị trường bất động sản cả nước quý II/2022 của Bộ Xây dựng cho thấy, miền Bắc dẫn đầu về số dự án hoàn thành, với 13 dự án, cung cấp 2.343 căn hộ. Tiếp theo là miền Nam, có 8 dự án với 2.304 căn hộ. Miền Trung có 3 dự án hoàn thành với 961 căn hộ.

Bên cạnh đó, có tới 1.091 dự án với 327.125 căn hộ đang triển khai xây dựng trên cả nước, bằng 89,7% so với quý I/2022 và bằng khoảng 97,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, miền Bắc có 210 dự án với 157.654 căn hộ, miền Trung có 211 dự án với 131.481 căn hộ, miền Nam có 670 dự án với 37.990 căn hộ.

Về dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới, cả nước có 29 dự án với 6.753 căn hộ. Trong đó, miền Bắc có 17 dự án với 3.763 căn hộ, miền Trung có 9 dự án với 678 căn hộ, miền Nam có 3 dự án với 2.312 căn.

Bộ Xây dựng đánh giá, nguồn cung về nhà ở thương mại quý II/2022 chưa được cải thiện. Đặc biệt, số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin bài liên quan