Rũ bỏ sợ hãi, giới đầu ồ ạt gom hàng

Rũ bỏ sợ hãi, giới đầu ồ ạt gom hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall thăng hoa trong phiên ngày thứ Hai đầu tuần (7/12) khi nỗi sợ hãi về biến chủng Omicron giảm bớt.

Trong bối cảnh biến chủng Omicron khiến toàn thế giới lo lắng và các nước phải áp dụng các biện pháp hạn chế mới gần đây, các nhà đầu tư dường như yên tâm sau khi Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức dịch tễ hàng đầu của Mỹ, nói với CNN vào cuối tuần qua rằng, dường như mức độ nghiêm trọng của biến chủng này không cao.

"Dù còn quá sớm để đưa ra một tuyên bố chắc chắn về vấn đề này, đến nay, mức độ nghiêm trọng của Omicron có vẻ không cao. Các tín hiệu cho thấy một chút khích lệ", ông Fauci cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đồng thời cho biết, biến chủng Omicron đã được phát hiện tại khoảng 15 bang của Mỹ song Delta vẫn là chủng trội khi mà trong 90.000 đến 100.000 ca Covid-19 mỗi ngày, biến thể này chiếm 99,9% số ca nhiễm.

Trước đó, một quan chức y tế Nam Phi cũng cho hay, số ca trẻ em nhiễm Covid-19 nhập viện tại nước này tăng cao sau sự xuất hiện của biến thể Omicron nhưng không nên gây hoảng loạn vì chủ yếu là triệu chứng nhẹ.

Phố Wall biến động dữ dội vào tuần trước khi tin tức về biến chủng Omicron tràn mặt các mặt báo và tín hiệu tăng tốc việc siết chặt chính sách nới lỏng tiền tệ để giải quyết lạm phát gia tăng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Những cổ phiếu liên quan đến tái mở cửa kinh tế tăng vọt. Cổ phiếu General Electric và Boeing đều vọt hơn 3%. Cổ phiếu Chevron tăng 1,5%, cổ phiếu Caterpillar tăng 1,7%. Cổ phiếu United Airlines bứt phá 8,3% trong khi Royal Caribbean và Carnival Cruise Lines đều tăng hơn 8%.

Goldman Sachs hôm 4/12 đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống 3,8% cho năm 2022, với lý do xung quanh rủi ro và sự không chắc chắn xung quanh sự xuất hiện của Omicron.

Cả 3 chỉ số chính trên phố Wall khép lại phiên đầu tuần tròn sắc xanh. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cả S&P Futures, Nasdaq Futures và Dow Futures đều đang có xu hướng đi ngang.

Kết thúc phiên 6/12, chỉ số Dow Jones tăng 646,95 điểm (+1,87%), lên 35.227,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 53,24 điểm (+1,17%), lên 4.592,67 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 139,68 điểm (+0,93%), lên 15.225,15 điểm.

Cổ phiếu du lịch giúp chứng khoán châu Âu khởi đầu tuần mới mạnh mẽ sau phiên giảm mạnh vào cuối tuần trước, được thúc đẩy bởi hy vọng biến chủng Omicron sẽ không nhiều nguy hiểm.

Kết thúc phiên 6/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 109,96 điểm (+1,54%), lên 7.232,28 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 210,81 điểm (+1,39%), lên 15.380,79 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 100,26 điểm (+1,48%), lên 6.865,78 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm, do ảnh hưởng lớn từ đà suy yếu của cổ phiếu lớn SoftBank Group.

Chứng khoán Trung Quốc tăng, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu tiêu dùng và các nhà sản xuất chip.

Chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, bị ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu Evergrande rơi xuống mức thấp kỷ lục, sau khi cho biết không thể đảm bảo đủ tiền để trả nợ.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ, nhờ dòng tiền nước ngoài mua mạnh cổ phiếu chip bù đắp ảnh hưởng do những lo lắng xung quanh biến thể Omicron.

Kết thúc phiên 6/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 102,20 điểm (-0,36%), xuống 27.927,37 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 18,13 điểm (-0,50%), xuống 3.589,31 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 417,31 điểm (-1,76%), xuống 23.349,38 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc tăng 4,92 điểm (+0,17%), lên 2.973,25 điểm.

Giá vàng đêm qua suy yếu trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường dồn vào thị trường chứng khoán, đồng thời lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi sau khi lao dốc tuần trước.

Kết thúc phiên 6/12, giá vàng giao ngay giảm 4,10 USD (-0,23%), xuống 1.778,50 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 1 giảm 4,40 USD (-0,25%), xuống 1.778,50 USD/ounce.

Giá dầu tăng vọt trong ngày thứ Hai khi thị trường tràn ngập hy vọng biến chủng Omicron sẽ ít gây tác động kinh tế hơn nếu các triệu chứng mà biến chủng này gây ra hầu như chỉ là triệu chứng nhẹ.

Nhà Trắng hôm thứ Hai cho biết, lệnh cấm của Mỹ đối với công dân nước ngoài nhập cảnh vào đất nước từ 8 quốc gia vùng Nam Phi là điều mà các cố vấn y tế công cộng của Tổng thống Joe Biden xem xét lại hàng ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul-Jabbar dự báo, ​​giá dầu sẽ tăng trên 75 USD và OPEC đang cố gắng "kiềm chế" thị trường năng lượng.

Hôm 5/12, Ả Rập Xê-út đã tăng giá bán chính thức tháng 1 cho tất cả các loại dầu thô bán cho châu Á và Mỹ 0,80 USD so với tháng trước.

Mặt khác, Hội nghị Dầu khí toàn cầu đã khai mạc tại Houston hôm thứ Hai. Lãnh đạo của nhiều công ty năng lượng hàng đầu khẳng định, nhu cầu sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong nhiều thập kỷ tới.

Kết thúc phiên 6/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 3,23 USD (+4,9%), lên 69,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 3,2 USD (+4,6%), lên 73,08 USD/thùng.

Tin bài liên quan