Rủi ro lớn nhất thuộc về NĐT tranh mua ở giá đỉnh.

Rủi ro lớn nhất thuộc về NĐT tranh mua ở giá đỉnh.

Rủi ro của… "lợi nhuận đột biến"

Những cổ phiếu nhận được sự chú ý của các "tay lướt sóng" không phải là các blue-chip như trước kia nữa. Thay vào đó, những cổ phiếu có thông tin tốt chuẩn bị được công bố đang trở thành đích đến của các lần giải ngân. Khối lượng đặt mua tăng đột biến, cổ phiếu có tín hiệu bị mua vào mạnh, giá chuyển từ đỏ sang xanh là lúc dòng tiền đổ vào.

Các topic "phím hàng" trên mạng luôn nhận được sự quan tâm sát sao của NĐT để nhận PM từ chủ topic, rồi nhanh chóng tìm nguồn để kiếm chứng thông tin. Với các nick có uy tín trong những lần phím hàng trước đó thì không cần phải tìm hiểu nhiều, NĐT cứ thế giải ngân. Điều này khiến cho lượng cầu với các cổ phiếu này tăng vọt, và khi vừa có tín hiệu điều chỉnh thì lượng cầu mới tiếp tục đẩy vào để đỡ giá. Tuy nhiên, dòng tiền vào những cổ phiếu này đều là các dòng tiền ngắn hạn, đánh nhanh thắng nhanh.

Khi dòng tiền đột ngột đổ vào một cổ phiếu đang giao dịch bình thường, ngay lập tức cổ phiếu này nhận được sự chú ý của các NĐT. Người ta cho rằng, chắc hẳn cổ phiếu này có tin tốt. Có 2 loại tin tốt được quan tâm nhất hiện nay, đó là các thông tin về việc chia thưởng, phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp và các thông tin về lợi nhuận đột biến của DN.

NĐT chú ý đến nghị quyết ĐHCĐ của các công ty niêm yết để tìm kiếm các DN có kế hoạch tăng vốn trong năm nay. Những cổ phiếu chuẩn bị tăng vốn để ở lại sàn HOSE luôn nằm trong danh sách. Chỉ cần khối lượng giao dịch đột biến là nhiều người sẽ nhảy vào. Bởi áp lực phải tăng vốn để ở lại sàn theo kịp thời hạn chót trong khi phát hành khó khăn, nên chỉ có chia thưởng sẽ khiến cho các NĐT quan tâm. Mặc dù giá trị nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ vẫn vậy, nhưng có thêm cổ phiếu sẽ tạo sự hào hứng, quan tâm cho các cổ đông. Còn những cổ phiếu khác không chịu áp lực tăng vốn thì đây cũng là thời điểm tốt để thực hiện việc chia thưởng cổ phiếu, hay phát hành cổ phiếu do thị trường đang ở giai đoạn sôi động.

NĐT cũng có thể dễ dàng dự đoán thông tin từ các DN có lợi nhuận đột biến trong quý. Do những ưu đãi về thuế thu nhập DN trong năm nay, những ưu đãi từ gói hỗ trợ lãi suất nên nhiều DN có thể hạch toán các khoản thu nhập đột biến. DN quý I lãi cao so với cùng kỳ năm trước thì khả năng quý II cũng có thể có đột biến. DN có thông tin về chuyển nhượng các dự án của mình, bán tài sản, bán vốn góp cổ phần, bán cổ phiếu quỹ có thể khiến lợi nhuận đột biến. Hay những đơn vị được hoàn nhập các khoản dự phòng từ hàng tồn kho, đầu tư tài chính cũng lọt vào tầm ngắm của NĐT. Các dòng tiền mới đến liên tục đổ vào và tìm kiếm các cơ hội mới đã khiến cho thị trường trở nên sôi động. Và NĐT nhận thấy các DN có lợi nhuận đột biến này có PE thấp một cách tương đối so với các công ty cùng ngành nghề. Trong cơn sốt phải mua bằng được thì lượng tranh mua càng tăng mạnh, đẩy các cổ phiếu này thành hàng hot, hàng hiếm.

Rủi ro lớn nhất thuộc về NĐT tranh mua tại mức giá đỉnh sau khi dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu này. Với những cổ phiếu có lợi nhuận đột biến, tuy có PE thấp so với thị trường nhưng về dài hạn lại rủi ro cao, do lợi nhuận đột biến này chỉ về một lần và đã được hạch toán trong năm hiện tại. Còn với những cổ phiếu chia thưởng hay phát hành, NĐT chịu rủi ro do các cổ phiếu thưởng hay phát hành mới này chưa về tài khoản trong khi thị trường ngày càng có nhiều biến động khó dự đoán. Giá cổ phiếu có thể lao dốc mạnh như khi bắt đầu tăng tốc. NĐT nên tỉnh táo trước các thông tin chưa chính thức về lợi nhuận cũng như tin phát hành của DN để có thể đầu tư hiệu quả.