Sáng 12/6: Không có ca lây nhiễm Covid-19, nam phi công người Anh hồi phục tốt

(ĐTCK) Tính đến 6h ngày 12/6, Việt Nam không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19. Tổng số ca mắc trên cả nước là 332 người, trong đó có 11 người đang được điều trị, 321 người đã được chữa khỏi bệnh.

Kể từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 12/6, đã 57 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.226, bao gồm 159 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 8.722 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 345 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với Covid-19: 3 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với Covid-19: 2 ca.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nam phi công người Anh đang bình phục sức khỏe rất tốt sau hơn 1 tuần cai ECMO. Sau khi nhớ được mật khẩu của các thiết bị điện tử của mình, bệnh nhân đã có thể lướt máy tính bảng với các thao tác tinh tế, tương đối thuần thục.

Cùng ngày, một bước ngoặt mới về mặt sức khỏe của người bệnh đã được ghi nhận. Sau 2 ngày tập cai máy thở, bệnh nhân đã có thể ngồi xe lăn, được nhân viên y tế đưa ra hành lang bệnh viện tắm nắng. Lần đầu tiên sau hơn 80 ngày nằm viện, nam phi công được tự mình hít thở không khí và ngắm cảnh vật xung quanh.

Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn được máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó.

Tin bài liên quan