Tập đoàn F.I.T rút khỏi dự án Cap Padaran Mũi Dinh

Tập đoàn F.I.T rút khỏi dự án Cap Padaran Mũi Dinh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau một thời gian nghiên cứu và cân nhắc giữa các phương án, ngày 29/7/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T (F.I.T Land) chính thức thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Cap Padaran Mũi Dinh.

Ngày 09/09/2023, các thủ tục giao dịch chuyển giao chính thức hoàn tất. Điều này đồng nghĩa với việc Tập đoàn F.I.T chính thức rời khỏi dự án Cap Padaran Mũi Dinh tại Ninh Thuận.

Đây là một quyết định kịp thời trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cho dù có dấu hiệu phục hồi trở lại sau dịch Covid 19 nhưng phải mất nhiều năm nữa mới thực sự tháo gỡ được những vướng mắc lớn về vấn đề lớn tầm vĩ mô như: Thị trường tồn đọng nhiều do cung đã vượt quá cầu, kéo dài trong giải quyết các vấn đề pháp lý, giá thành phát triển gia tăng do các chi phí đầu vào còn có xu thế tăng rất mạnh trong giai đoạn tiếp theo, sự chờ đợi thông qua các dự án luật lớn trong năm như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi...

Việc xem xét lại nguồn lực tổng thể và tầm nhìn chiến lược dài hạn trước khi tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của dự án Cap Padaran Mũi Dinh đã được Ban lãnh đạo Tập đoàn đưa ra bàn thảo nghiêm túc, thẳng thắn trong suốt thời gian qua.

Tác động của suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đại dự án nghỉ dưỡng – mô hình áp dụng tại Cap Padaran Mũi Dinh, vì vậy việc tiếp tục theo đuổi dự án có thể sẽ trở thành nguyên nhân gây lãng phí thời gian, tiền bạc, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn lực khác.

Bằng các phân tích chuyên nghiệp, sự nhạy bén trong kinh doanh, Ban lãnh đạo cùng các chuyên gia tư vấn cao cấp về lĩnh vực bất động sản đã đồng thuận về việc chính thức rút khỏi đại dự án Cap Padaran Mũi Dinh.

Quyết định này không đồng nghĩa với việc Tập đoàn F.I.T nói chung, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T Land nói riêng sẽ chấm dứt hoạt động đầu tư tại lĩnh vực bất động sản. Ngược lại, đây là bước ngoặc chiến lược, mở ra hướng đi khác khi Tập đoàn F.I.T tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản tầm trung và cao cấp, mang tính thiết thực, ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Nhận định về thay đổi chiến lược này, Chủ tịch HĐQT FIT Nguyễn Văn Sang chia sẻ: “Tập đoàn F.I.T có truyền thống tập trung vào sản xuất và kinh doanh. Phát triển du lịch là lĩnh vực bất động sản đầu tiên chúng tôi tham gia, với chủ trương làm vững, làm chắc chứ không phải làm nhanh hay dàn trải. Chính vì thế, chúng tôi cần thận trọng hơn trong đầu tư trên cơ sở nguồn vốn thu xếp phải rõ ràng, bền vững, tránh áp lực về vốn vay và thanh khoản. Dừng lại tại đại dự án Cap Pardaran Mũi Dinh là phù hợp với định hướng của Tập đoàn, bởi chúng tôi không định hướng phát triển quá nóng về mảng bất động sản, mà đầu tư từng phân khúc và tập trung làm tốt nhất có thể. Cái đích cuối cùng doanh nghiệp là cũng mong muốn kết hợp giữa lợi nhuận của doanh nghiệp với việc chia sẻ những giá trị về xã hội, về cộng đồng. Do đó, chúng tôi không vì mục tiêu lợi nhuận mà thúc đẩy quá nhanh, trượt sâu khỏi các nguyên tắc cốt lõi đã và đang giúp Tập đoàn phát triển trong suốt 16 năm qua”.

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T thành lập vào 2007. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn F.I.T đã lớn mạnh trở thành một tập đoàn đa ngành, phát triển thịnh vượng, uy tín với tổng tài sản khoảng hơn 7.000 tỷ đồng, 3.000 cán bộ công nhân viên, sở hữu hàng chục công ty thành viên trải khắp cả nước.

Các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn được phân phối rộng rãi, được đón nhận bởi người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hiện nay, Tập đoàn F.I.T tập trung vào các ngành hàng chủ lực: Dược phẩm, Nông nghiệp, FMCG, Bất động sản với các công ty thành viên có tiếng trên thị trường như Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Công ty cổ phần F.I.T Cosmetics…

Tin bài liên quan