Thâm hụt ngân sách Mỹ chỉ trong tháng 6/2020 gần bằng cả năm tài chính 2019

Thâm hụt ngân sách Mỹ chỉ trong tháng 6/2020 gần bằng cả năm tài chính 2019

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo báo cáo được công bố hôm thứ Tư (8/9) từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách liên bang chỉ trong vòng tháng 6 vừa qua gần bằng với thâm hụt ngân sách cả năm tài chính 2019, Wall Street Journal cho biết.

Theo dữ liệu được tính toán bởi CBO, thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong tháng 6 lên tới 863 tỷ USD. Trong khi vào tháng 6 năm ngoái, con số này chỉ là 8 tỷ USD. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách trong cả năm tài chính 2019 (kết thúc vào ngày 30/9/2019) là 984 tỷ USD.

"Thâm hụt ngân sách tăng đột biến là do suy thoái kinh tế gây ra bởi đại dịch năm 2020, cũng như các biện pháp hỗ trợ được thực hiện bởi chính phủ liên bang trong bối cảnh này. Thâm hụt ngân sách liên bang trong 6 tháng đầu năm tài chính 2020 đã lên tới 2.700 tỷ USD, nhiều hơn 2.000 tỷ USD so với con số được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái", báo cáo của CBO.

Đồng thời, thu ngân sách liên bang kể từ đầu năm tài chính 2020 cũng đã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi tiêu tăng gần 50%.

Kể từ tháng 3/2020, chính quyền liên bang đã đổ vào nền kinh tế Mỹ khoảng 3.000 tỷ USD qua gói các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Hôm thứ Hai (7/7) vừa rồi, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông đã xác nhận, chính quyền Washington sẽ bắt đầu chuẩn bị một gói biện pháp mới để kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những ngày tới.

Tin bài liên quan