Ảnh: Thành Nguyễn.

Ảnh: Thành Nguyễn.

Tháng 1/2022, mức độ quan tâm toàn thị trường giảm 24% so với tháng 12/2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông tin này mới được Batdongsan.com.vn đưa ra trong báo cáo thị trường quý 1/2022 vừa qua.

Về diễn biến thị trường, trong tháng 1/2022, mức độ quan tâm toàn thị trường giảm 24% so với tháng 12/2021. Trong đó, ba phân khúc có mức suy giảm mạnh nhất là đất nền (giảm 26%), chung cư (giảm 25%) và nhà riêng (giảm 24%). Tuy nhiên, mức độ quan tâm với hai phân khúc biệt thự, liền kề tại Hà Nội và TP.HCM lại tăng so với tháng 1/2021, lần lượt ở mức 29% và 30%.

Xét về toàn cảnh, nếu so với tháng 1/2021 thì mức độ quan tâm của toàn thị trường với bất động sản vẫn tăng 9%. Điều này đến từ mức độ quan tâm tăng mạnh tại một số địa phương như: Khánh Hòa (30%), Long An (31%), Hưng Yên (107%), Quảng Nam (41%).

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2022, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng 61,2%, quay lại hoạt động tăng 304%. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới là 967 doanh nghiệp, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 610 doanh nghiệp.

Tin bài liên quan