Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin
Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC mở cửa sáng nay ngày 24/6 không đổi so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày hôm nay đã giảm 200.000 đồng/lượng, hiện đứng ở mức 117,50 – 119,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ nhích nhẹ 0,99 USD lên mức 3.368 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm mạnh về 3.320 USD/ounce và rung lắc nhẹ cho đến cuối ngày.
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,00 điểm.
Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 24/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.058 đồng/USD, tăng 30 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 25.990 – 26.310 đồng/USD.
Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng từ gần 100.000 USD lên 107.000 USD, thì sang ngày hôm nay đã nới đà tăng và lên 105.500 USD/BTC vào cuối ngày.
Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 2,33 USD (-3,40%), xuống 66,18 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 2,44 USD (-3,41%), xuống 69,04 USD/thùng.
VN-Index tăng thêm gần 9 điểm
Sau phiên sáng tăng điểm khá tích cực cùng thanh khoản cải thiện, thị trường bước vào phiên chiều đã có phần chững lại khiến VN-Index còn dần hạ độ cao trước khi có nhịp bật trở lại lên trên 1.365 điểm vào cuối ngày.
Kết thúc phiên giao dịch 24/6: VN-Index tăng 8,59 điểm (+0,63%), lên 1.366,77 điểm; HNX-Index tăng 0,37 điểm (+0,16%), lên 227,79 điểm; UpCoM-Index tăng 0,41 điểm (+0,41%), lên 99,34 điểm.
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Hai (23/6) sau những bình luận ôn hòa từ Phó chủ tịch Fed Michelle Bowman đã bù đắp cho những lo ngại về khả năng tắc nghẽn nguồn cung dầu thô sau các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân ở Iran.
Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Fed Michelle Bowman, gần đây được Trump bổ nhiệm cho biết thời điểm Fed cắt giảm lãi suất có thể đang đến rất gần và cho biết bà ít lo lắng hơn về chính sách thuế quan có thể dẫn đến lạm phát quay trở lại.
Kết thúc phiên 23/6: Chỉ số Dow Jones tăng 374,96 (+0,89%), lên 42.581,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 57,33 điểm (+0,96%), lên 6.025,17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 183,56 điểm (+0,94%), lên 19.630,98 điểm.
Chứng khoán châu Á
Chứng khoán Nhật Bản tăng, nhờ tâm lý của các nhà đầu tư được cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran và Israel đồng ý ngừng bắn.
Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,14% lên 38.790,56 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,73% lên 2.781,35 điểm.
Ông Trump cho biết một lệnh ngừng bắn "hoàn toàn và toàn diện" giữa Israel và Iran sẽ có hiệu lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai quốc gia, ngay sau khi cả hai bên đe dọa các cuộc tấn công mới.
Chứng khoán Trung Quốc tăng, khi cùng với các thị trường khu vực được cải thiện sau khi Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Iran.
Đóng cửa, Shanghai Composite tăng 1,15% lên 3.420,57 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip tăng 1,20% lên 3.904,03 điểm.
Thị trường phản ứng tích cực với tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Iran, có khả năng chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày khiến hàng triệu người chạy trốn khỏi Tehran và làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong khu vực.
Chứng khoán Hồng Kông tăng mạnh nhất trong sáu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran và Israel ngừng bắn, thúc đẩy tâm lý thị trường và giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.
Đóng cửa, Hang Seng-Index tăng 2,06% lên 24.177,07 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises tăng 1,90% lên 8.760,45 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt, trong bối cảnh Israel – Iran có những động thái ngừng bắn.
Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 89,17 điểm, tương đương 2,96% lên 3.103,64 điểm.
Trong khi đó, tâm lý người tiêu dùng cũng được cải thiện ở Hàn Quốc, với kỳ vọng lạm phát ổn định.
Phiên hôm nay, mức tăng tốt nhất trong số các cổ phiếu lớn là các nhà sản xuất chip và ô tô, chẳng hạn như Samsung Electronics tăng 4,3%, SK Hynix tăng 7,3%, LG Energy Solution tăng 2,2% và Hyundai Motor tăng 2,2%.
Kết thúc phiên 24/6: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 436,47 điểm (+1,14%), lên 38.790,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 38,98 điểm (+1,15%), lên 3.420,57 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 487,94 điểm (+2,06%), lên 24.177,07 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 89,17 điểm (+2,96%), lên 3.103,64 điểm.
Các thông tin đáng chú ý khác
- Chờ giải pháp rốt ráo cho câu chuyện nợ xấu
Nới room ngoại cho các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc và “luật hóa” các quy định về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội, những giải pháp này kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu cũng như tái cấu trúc ngành ngân hàng..>> Chi tiết
- Chọn hàng cho nửa cuối năm
Trong môi trường có nhiều biến động như năm nay, chọn được điểm mua thấp khi thị trường xuất hiện biến động lớn, chẳng hạn như cú sốc thuế quan hồi đầu tháng 4 và bán ra khi chỉ số hồi trở lại vẫn là chiến lược đầu tư hiệu quả hơn cả..>> Chi tiết
- Gặp thách thức kép, cổ phiếu cao su tự nhiên thiếu động lực phục hồi
Giá cao su lao dốc và việc chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp chậm lại, khiến nhóm cổ phiếu cao su thiên nhiên thuộc nhóm giảm mạnh, nhưng phục hồi yếu trên sàn..>> Chi tiết
- Tài sản các thị trường mới nổi đang vượt trội hơn thị trường phát triển
Bất kể căng thẳng thương mại toàn cầu và xung đột ở Trung Đông, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu ở các nền kinh tế mới nổi đang vượt trội hơn các thị trường toàn cầu vào năm 2025, sau nhiều năm bị chi phối bởi đồng đô la mạnh..>> Chi tiết