Thị trường toàn cầu đối mặt với cú sốc mới

Thị trường toàn cầu đối mặt với cú sốc mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường toàn cầu đang đối mặt với một đợt biến động mới sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 8 quốc gia châu Âu cho đến khi Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Trump cho biết sẽ áp thêm thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh, và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu như thỏa thuận vẫn chưa đạt được.

"Hy vọng rằng tình hình thuế quan đã lắng xuống trong năm nay đã tan biến, và chúng ta thấy mình đang ở trong tình huống tương tự như mùa xuân năm ngoái", Holger Schmieding, nhà kinh tế trưởng của Berenberg cho biết.

Ông ước tính rằng việc áp thêm 10% thuế lên hàng hóa từ các quốc gia bị ảnh hưởng có thể khiến giá tiêu dùng tại Mỹ tăng tối đa khoảng 0,15%. Tuy nhiên, trong trường hợp ít khả năng xảy ra là thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ không được triển khai, thì tác động tiêu cực đến người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ lớn gấp gần ba lần.

Việc Tổng thống Trump công bố loạt thuế quan đối ứng toàn diện vào tháng 4/2025 đã gây chấn động thị trường tài chính. Sau đó, các nhà đầu tư phần lớn đã bỏ qua các rủi ro về thuế quan cũng như hoạt động thương mại trong nửa cuối năm khi Mỹ lần lượt đạt được các thỏa thuận với các nước như Anh và EU.

Dù giai đoạn bình lặng đó có thể đã kết thúc, diễn biến thị trường vào đầu tuần này được dự báo sẽ bớt biến động hơn nhờ kinh nghiệm trước đây: tâm lý nhà đầu tư đã tỏ ra kiên cường hơn, và tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì ổn định.

Tuy nhiên, nhà kinh tế Schmieding dự đoán đồng euro có thể chịu một số áp lực khi thị trường châu Á bắt đầu giao dịch. Đồng euro kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua ở mức khoảng 1,16 mỗi đô la, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11.

Trong khi đó, tác động đối với đồng đô la lại không rõ ràng. Đồng tiền này vẫn là một nơi trú ẩn an toàn, nhưng cũng có thể cảm nhận được tác động của việc Mỹ trở thành trung tâm của những rạn nứt địa chính trị như đã xảy ra vào tháng 4/2025.

"Đối với thị trường châu Âu, đó sẽ là một bước thụt lùi nhỏ, nhưng không phải là điều gì đó có thể so sánh với phản ứng vào giai đoạn đầu tháng 4 năm ngoái", nhà kinh tế Schmieding nhận định.

Chứng khoán châu Âu đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, với chỉ số DAX của Đức và chỉ số FTSE của London tăng hơn 3% kể từ đầu năm, vượt trội hơn so với chỉ số S&P 500 khi chỉ tăng 1,3%. Cổ phiếu ngành quốc phòng châu Âu có khả năng vẫn là ngoại lệ khi hưởng lợi từ yếu tố căng thẳng địa chính trị gia tăng.

"Cuộc chiến thương mại Mỹ-EU đã quay trở lại", Tina Fordham, chiến lược gia địa chính trị và người sáng lập Fordham Global Foresight cho biết.

Động thái mới nhất của Tổng thống Trump diễn ra khi các quan chức cấp cao từ EU và khối Mercosur của Nam Mỹ đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do.

Ngoài vấn đề tranh chấp về Greenland, Tổng thống Trump cũng đã cân nhắc việc can thiệp vào tình trạng bất ổn ở Iran, trong khi mối đe dọa của chính quyền Mỹ về việc truy tố Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã làm dấy lên những lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Trong bối cảnh đó, vàng, tài sản trú ẩn an toàn, vẫn ở gần mức cao kỷ lục.

Cuộc khảo sát thường niên về nhận thức rủi ro của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được công bố trước thềm cuộc họp thường niên tại Davos đã xác định xung đột kinh tế giữa các quốc gia là mối lo ngại hàng đầu, thay thế cho xung đột vũ trang.

Trong khi giới đầu tư ngày càng cảnh giác với rủi ro địa chính trị, họ cũng đã phần nào quen với nó.

"Tâm lý nhà đầu tư đã chứng tỏ khá kiên cường trước những diễn biến khó lường liên tục xảy ra, điều này có lẽ phản ánh sự kết hợp giữa niềm tin rằng Tổng thống Trump sẽ không thể thực hiện tất cả những điều tuyên bố, cùng với cảm giác rằng không điều nào trong số này ảnh hưởng đến giá tài sản", chiến lược gia Fordham nhận định.

Tin bài liên quan