Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện để bầu cử sớm

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều nghị sỹ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima ngày 21/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima ngày 21/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bác bỏ khả năng chuẩn bị xúc tiến giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử sớm.

Lời bác bỏ này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ làm như vậy sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima.

Kể từ đầu năm, nhiều nghị sỹ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối phiên họp Quốc hội cho đến ngày 21/6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.

Hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên tại Nhật Bản kể từ năm 2016 diễn ra khoảng một tháng sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông giành được 4 trong số 5 ghế quốc hội để tranh cử trong các cuộc bầu cử bổ sung, cho thấy sự ủng hộ dành cho LDP đang gia tăng.

Cuộc khảo sát mới nhất vào cuối tháng 4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các tăng trở lại, đạt mức 46,6%.

Giới chuyên gia cho rằng đây có thể là kết quả từ những thành công ngoại giao của ông Kishida trong thời gian qua như sự cải thiện quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do báo Nikkei công bố đầu tháng 5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vượt mức 50% lần đầu tiên trong 8 tháng qua.

Kết quả này làm gia tăng đồn đoán về khả năng ông Kishida sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Theo cuộc thăm dò trên, khoảng 52% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 4% so với tháng trước.

Trong khi đó, hai cuộc thăm dò khác cũng cho thấy kết quả tích cực về tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm.

Giáo sư Mieko Nakabayashi thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản nhận định thời điểm sắp tới là cơ hội tốt nhất để Thủ tướng Kishida kêu gọi bầu cử Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức Chủ tịch LDP vào tháng 9/2024.

Tin bài liên quan